Bảo đảm công bằng, đúng luật trong tuyển quân

'Các địa phương của huyện đã hoàn thành bước sơ tuyển trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. 100% thanh niên tham gia khám sơ tuyển bảo đảm đúng thời gian quy định'. Đó là khẳng định của Thượng tá Nguyễn Văn Soái, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội) về công tác tuyển quân năm 2024.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Soái, công tác khám sơ tuyển của 29/29 xã, thị trấn trong huyện Ứng Hòa đến thời điểm này đã hoàn thành. Các địa phương đều thực hiện nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ ngay từ khâu rà soát, lập danh sách thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại Trạm y tế xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa (tháng 11-2023).

Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, quá trình triển khai công tác khám sơ tuyển NVQS tại địa phương thường gặp khó khăn như: Số thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS thường đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương; một số gia đình không phối hợp với cơ quan chức năng để thông tin, gọi con em mình về khám sơ tuyển. Để khắc phục bất cập này, Hội đồng NVQS huyện Ứng Hòa đã chỉ đạo, phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là những gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ chấp hành nghiêm lệnh gọi khám tuyển. Các thành viên Hội đồng NVQS xuống tận cơ sở, đến từng nhà gặp gỡ, động viên các gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện NVQS; phối hợp với cơ quan chức năng chủ động gọi, động viên con em mình về khám tuyển theo đúng quy định.

Nhìn lại kết quả tuyển quân năm 2023 của huyện, Thượng tá Nguyễn Văn Soái chia sẻ kinh nghiệm: "Để công tác tuyển quân đạt chất lượng, hiệu quả, Hội đồng NVQS huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt các khâu, các bước bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ. Với phương châm “làm bước nào chắc bước đó, bảo đảm công bằng, công khai, đúng luật”, Ban CHQS huyện đã tham mưu với Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo cơ quan chức năng bám cơ sở, đi sâu, đi sát, quản lý, nắm chắc nguồn, tiến hành phân loại các đối tượng, đồng thời phát lệnh gọi theo đúng kế hoạch. Việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các thiết bị y tế, lựa chọn đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn tốt bảo đảm cho công tác khám tuyển được quan tâm, triển khai nghiêm túc. Theo đó, khi phát hiện hoặc nghi ngờ kết quả chưa chính xác, hội đồng khám sức khỏe sẽ bố trí theo dõi và tiến hành khám lại. Nếu khám lại cho kết quả vẫn thấy nghi ngờ, Hội đồng NVQS sẽ lập tổ khám lưu động đến tận gia đình mà không báo trước.

Đối với các trường hợp lợi dụng mối quan hệ thân thiết để trốn, tránh thực hiện NVQS, Hội đồng NVQS tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các quyết định xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm "không có vùng cấm". Cùng với đó, huyện cũng thực hiện nghiêm túc quy định công khai danh sách miễn, tạm hoãn thực hiện NVQS; danh sách công dân đủ điều kiện khám và trúng tuyển NVQS, bảo đảm sự minh bạch, khách quan.

Nhờ kiên quyết thực hiện đúng quy định, đúng pháp luật, bằng nhiều nội dung, biện pháp tích cực, những năm qua, huyện Ứng Hòa luôn hoàn thành tốt công tác tuyển quân, được các cấp đánh giá cao. Bước vào mùa tuyển quân năm 2024, huyện Ứng Hòa tiếp tục phát huy kinh nghiệm của những năm trước, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, bảo đảm nghiêm túc, đúng luật.

Bài và ảnh: QUANG ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bao-dam-cong-bang-dung-luat-trong-tuyen-quan-754017