Bảo đảm nước sạch cho người dân

Một trong những mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt là tiếp tục bảo đảm cung cấp nước sạch cho người dân các huyện vùng ven. Để thực hiện mục tiêu đó, thành phố đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, cố gắng đưa nước sạch đến với từng hộ dân.

Thới Tam Thôn là xã còn nhiều khó khăn thuộc huyện Hóc Môn, nhưng đến thời điểm này đã có khá nhiều hộ dân được sử dụng nước sạch. Trước đó, nhiều người dân quận 12 cũng phấn khởi vì hệ thống nước sạch được lắp đặt đến tận nhà. Ông Huỳnh Văn Chang, ngụ ấp Trung Ðông, xã Thới Tam Thôn chia sẻ: "Trước kia nguồn nước ở đây bị nhiễm phèn rất nặng. Bây giờ có nước sạch bà con không còn lo lắng và không phải đi mua từng bình nước lọc để ăn, uống nữa".

Theo khảo sát và phân tích của ngành y tế thành phố, trong hơn 100 mẫu nước sông, kênh rạch và nước giếng khoan đang được người dân ở quận 9, quận Thủ Ðức và các huyện vùng ven sử dụng đều bị nhiễm vi sinh vật với nồng độ cao. Hơn 97% mẫu nước ngầm ở huyện Hóc Môn có hàm lượng a-mô-ni cao hơn mức cho phép 16,4 lần; độ PH thấp hơn mức cho phép đến 3,75 lần; hàm lượng sắt cao hơn mức cho phép 60 lần. Nếu sử dụng nước ngầm tại các khu vực nêu trên để ăn uống, sinh hoạt, người dân có nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm. Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) Bạch Vũ Hải cho biết: Trước những khó khăn và chất lượng nước ở các quận vùng ven và huyện ngoại thành, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo SAWACO nỗ lực cung cấp nước sạch cho người dân. Trước mắt, chúng tôi cung cấp nguồn nước sạch cho người dân bằng nhiều hình thức, như gắn đồng hồ tổng cho một cụm khách hàng cùng sử dụng, hoặc đặt những bồn chứa để người dân chung quanh lấy nước sạch về dùng. Về lâu dài, các địa phương cần nêu cao trách nhiệm vận động, tuyên truyền để người dân hạn chế, tiến tới không sử dụng nước giếng khoan trong sinh hoạt.

Hiện tại, thành phố đang triển khai mở rộng hệ thống cấp nước, phấn đấu đến năm 2019 đầu tư thêm hơn 1.000 km đường ống cấp nước, hoàn thành hai nhà máy nước Kênh Ðông và Thủ Ðức 4 trong năm 2018 để cấp thêm 550.000 m3 nước/ngày đêm. Thành phố cũng đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước cấp 2, 3 để cấp nước sạch đến từng hộ dân hiện đang sử dụng phương án tạm thời. Công việc này sẽ được xã hội hóa nhằm kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia để đưa nước sạch trực tiếp đến từng nhà dân mà không phải qua trung gian là đồng hồ tổng, trạm cấp nước, bồn chứa nước, thiết bị lọc...

Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SAWACO Trần Văn Khuyên thông tin thêm, để tăng nguồn dự phòng nước sạch, SAWACO đã chủ động thực hiện hai hồ chứa nước sạch 180.000 m3 tại hai nhà máy nước Thủ Ðức và Tân Hiệp, tiếp tục khảo sát triển khai bể chứa khu vực huyện Bình Chánh.

Việc hoàn thành cấp nước sạch cho toàn bộ hộ dân trên địa bàn thành phố có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm sức khỏe người dân cũng như bảo vệ môi trường nguồn nước ngầm. Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền TP Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, cập nhật các khu dân cư phát sinh để cung cấp nước sạch cho người dân. Các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân sử dụng nước sạch tiết kiệm, hợp lý. Ngành cấp nước cần quan tâm đến công nghệ, thiết bị mới để giảm thất thoát, không ngừng nâng cao chất lượng nước sạch, an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

THÀNH LONG và HỒNG GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/34452602-bao-dam-nuoc-sach-cho-nguoi-dan.html