Bảo đảm quyền tiếp cận vắc-xin công bằng

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 23-3, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) kêu gọi bảo đảm quyền tiếp cận vắc-xin ngừa Covid-19 một cách công bằng, với mức giá hợp lý. Nghị quyết của UNHRC được hơn 130 quốc gia tán thành, khẳng định quyền của các quốc gia sử dụng linh hoạt quy tắc hiện hành của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về sở hữu trí tuệ đối với vắc-xin ngừa Covid-19. Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo triển khai chương trình hỗ trợ vắc-xin ở 30 quốc gia, từ cuối tháng 4 tới.

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 23-3, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) kêu gọi bảo đảm quyền tiếp cận vắc-xin ngừa Covid-19 một cách công bằng, với mức giá hợp lý. Nghị quyết của UNHRC được hơn 130 quốc gia tán thành, khẳng định quyền của các quốc gia sử dụng linh hoạt quy tắc hiện hành của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về sở hữu trí tuệ đối với vắc-xin ngừa Covid-19. Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo triển khai chương trình hỗ trợ vắc-xin ở 30 quốc gia, từ cuối tháng 4 tới.

* Cùng ngày, Liên hiệp châu Âu (EU) cho biết, không hướng tới cấm hoàn toàn, song sẽ siết chặt quy định xuất khẩu vắc-xin ngừa Covid-19. Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sửa đổi cơ chế kiểm soát, cho phép EC có thêm quyền hạn quản lý hoạt động xuất khẩu vắc-xin, bảo đảm tính công bằng trong phân phối vắc-xin.

* Tình hình tại châu Âu tiếp tục phức tạp. Với 342 người chết ngày 24-3, U-crai-na tiếp tục ghi nhận ngày có số người chết vì Covid-19 ở mức cao kỷ lục. Cùng ngày, Bun-ga-ri cũng có hơn 4,8 nghìn ca mắc mới, mức trong ngày cao nhất từ trước tới nay.

* Chính phủ Đức khẳng định ủng hộ kế hoạch triển khai “hộ chiếu vắc-xin” của châu Âu, cam kết bảo đảm cấp chứng chỉ xanh kỹ thuật số này từ ngày 1-6 tới. Bộ trưởng Y tế Đức cho biết, đến cuối tháng 4 tới, Đức nhận tổng cộng 20 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19.

* Tổng thống Nga V.Pu-tin cho biết, khoảng 6,3 triệu người Nga đã được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin ngừa Covid-19. Trong khi đó, từ ngày 1-4 tới, U-dơ-bê-ki-xtan khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19, sau khi nhận được lô vắc-xin đầu tiên theo chương trình COVAX tuần trước.

* Theo trang thống kê worldometers.info, đến tối 24-3 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng hơn 124,8 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 2,74 triệu người chết. Số người được điều trị khỏi bệnh là gần 100,9 triệu.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/bao-dam-quyen-tiep-can-vac-xin-cong-bang-639628/