Bảo đảm thu nhập, ổn định việc làm cho người lao động

Ngày 26-1, Nhà máy Z125, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) tổ chức hội nghị đại biểu người lao động (NLĐ) năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó chính ủy Tổng cục CNQP dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị.

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị nêu rõ: Năm 2020, cán bộ, công nhân viên, người lao động nhà máy nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trên các mặt công tác; hệ thống quy chế, quy định được hoàn thiện góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm mới tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Phần lớn các vướng mắc tồn tại trong công tác tài chính, vật tư, dự án đầu tư, chất lượng sản phẩm… đã được tháo gỡ. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cơ bản theo kế hoạch, sản xuất quốc phòng đáp ứng được các yêu cầu chiến-kỹ thuật, đã hạn chế tối đa các vướng mắc, chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và nghiệm thu. Công tác Đảng, công tác chính trị đã bám sát chủ trương đường lối và đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của đảng, thường xuyên đổi mới về nội dung và cách làm phù hợp trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, duy trì nền nếp chính quy; tình hình an ninh, chính trị ổn định, nội bộ đoàn kết.

Lãnh đạo nhà máy tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, khó khăn còn tồn tại; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng biểu dương những kết quả cán bộ, công nhân viên, người lao động nhà máy đạt được năm 2021; đồng thời lưu ý: Năm 2021, Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; duy trì thực hiện tốt quy chế đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động trực tiếp tại nơi làm việc. Quan tâm, chăm lo tốt chế độ chính sách, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc; nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Bảo đảm đồng bộ các yếu tố cho sản xuất, tiền lương xứng đáng với trí tuệ, công sức của người lao động; đồng thời có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trao quà Tết Tân Sửu 2021 tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn của nhà máy.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 gồm 5 đồng chí.

Dịp này, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Ban Công đoàn quốc phòng trao 17 phần quà tặng đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo của nhà máy.

Tin, ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bao-dam-thu-nhap-on-dinh-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-650198