Bảo đảm tổ chức thi đấu với điều kiện tốt nhất

Chiều 26-11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã có chuyến kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị và tổ chức thi đấu một số môn trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018.

Cùng đi có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh... Đồng chí Ngô Văn Quý đã kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tổ chức thi đấu môn điền kinh tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, kiểm tra địa điểm tổ chức đua xe đạp đường trường, công tác tổ chức thi đấu môn võ cổ truyền tại Nhà thi đấu huyện Đan Phượng,môn bóng bàn tại Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm... Đồng chí Ngô Văn Quý yêu cầu Ban Tổ chức các môn thi bảo đảm thực hiện công tác tổ chức với điều kiện tốt nhất, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn của Tổng cục Thể dục thể thao để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức của từng môn cần tăng cường công tác an ninh, kịp thời ngăn chặn hành vi phi thể thao. Các đơn vị cần tổ chức tổ trực y tế tại địa điểm thi đấu...

Biểu dương thành tích của các vận động viên Hà Nội trong những ngày thi đấu vừa qua, đồng chí Ngô Văn Quý yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường mối quan hệ hợp tác với đoàn thể thao các tỉnh, thành phố, ngành, động viên các vận động viên Thủ đô tiếp tục nỗ lực giành thành tích cao.

* Tới nay, đã có 10 môn, phân môn hoàn thành công tác tổ chức thi đấu. Riêng trong ngày 26-11, các môn bóng bàn, bóng đá nam, đua thuyền canoeing, đá cầu, lặn, bóng chuyền trong nhà đã khởi tranh; các nội dung thi đấu của môn cầu lông, quần vợt, bóng rổ 3x3, pencaksilat, võ cổ truyền tiếp tục diễn ra.

Tính đến 21h ngày 26-11, với việc giành được 34 Huy chương vàng, 28 Huy chương bạc, 20 Huy chương đồng, Đoàn thể thao Hà Nội vững vàng ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 22 Huy chương vàng, 24 Huy chương bạc, 14 Huy chương đồng.

Trong số 34 Huy chương vàng của Đoàn Hà Nội, các vận động viên rowing góp 9 Huy chương vàng, nhảy cầu 7 Huy chương vàng, thể dục aerobic 6 Huy chương vàng, khiêu vũ thể thao 5 Huy chương vàng, pencaksilat 3 Huy chương vàng... Đáng chú ý, trong số các môn bóng tập thể, Hà Nội đã xuất sắc giành Huy chương vàng môn bóng ném đồng đội nữ.

Trong số 10 môn và phân môn đã thi đấu xong, Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn ở các môn rowing, thể dục aerobic, nhảy cầu, khiêu vũ thể thao.

* Hôm nay (27-11), sẽ có thêm 3 môn, phân môn khởi tranh là điền kinh (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội), xe đạp đường trường (Mỹ Đình - Đại lộ Thăng Long, Hà Nội), bắn súng (Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội).

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/919728/bao-dam-to-chuc-thi-dau-voi-dieu-kien-tot-nhat