Bảo đảm tổng điều tra dân số và nhà ở chính xác, chất lượng, hiệu quả

Ngày 13-3, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về thực hiện TĐT dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị.

Để chuẩn bị cho TĐT dân số và nhà ở năm 2019, hội nghị tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin của TĐT đã được tổ chức tại các cấp. Trong đó, hội nghị tập huấn cấp Trung ương đã được thực hiện vào tháng 12-2018; hội nghị tập huấn các cấp được thực hiện từ tháng 1-2019 đến nay với 77 hội nghị tập huấn cấp tỉnh, 2.500 hội nghị cấp huyện. Lực lượng tham gia TĐT có khoảng 9.300 giám sát viên các cấp, 110.000 điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra. Ban chỉ đạo TĐT Trung ương đã hoàn thiện 2 loại phiếu hỏi TĐT gồm phiếu điều tra toàn bộ với 22 câu hỏi và phiếu điều tra mẫu với 65 câu hỏi. Ban chỉ đạo TĐT Trung ương cũng hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn, thiết lập mạng lưới thực hiện TĐT, xây dựng chương trình phần mềm, ứng dụng để thực hiện điều tra trực tuyến, quản lý, giám sát mạng lưới điều tra...

 Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Trong cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao sẽ thực hiện kế hoạch riêng trong phạm vi quản lý của các bộ theo phân công của Ban chỉ đạo Trung ương. Để thực hiện các nhiệm vụ này, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã thành lập ban chỉ đạo của bộ mình và đã hoàn thành các công tác chuẩn bị cho TĐT. Bộ Quốc phòng đã ban hành chỉ thị về TĐT dân số và nhà ở năm 2019 và quyết định về phương án TĐT trong Bộ Quốc phòng. Hiện nay, Ban chỉ đạo TĐT Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện phiếu hỏi, tài liệu hướng dẫn TĐT, tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐT cấp bộ và các đơn vị thuộc bộ. Do đặc thù của quân đội, Bộ Quốc phòng sẽ áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu giấy để bảo đảm an toàn thông tin. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo TĐT Bộ Quốc phòng đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền cho TĐT trên các phương tiện báo chí.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hội nghị sẽ rà soát lại việc quán triệt mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức thực hiện và các nội dung đã chuẩn bị để sẵn sàng tiến hành TĐT từ 0 giờ ngày 1-4-2019. Phó thủ tướng đề nghị các địa phương tập trung làm rõ một số vấn đề, trước hết là công tác tuyển chọn, tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin cho điều tra thống kê. Đây là lần đầu tiên TĐT dân số và nhà ở đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin từ khâu thu thập phiếu điều tra, tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá đến lưu trữ. Vì vậy, cần rà soát công tác chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ TĐT, các máy chủ, hạ tầng mạng... “Công nghệ thông tin trợ giúp đắc lực cho TĐT nhưng cũng có rủi ro, tính hệ thống trong quá trình tổng hợp, lưu trữ, truyền số liệu nên không thể chủ quan”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng lưu ý đến công tác vận động, tuyên truyền quần chúng, nhân dân tham gia, hưởng ứng. Sự phân công, phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là ở địa bàn tập trung đông dân cư. Cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cũng như có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thực hiện TĐT phải đáp ứng yêu cầu chính xác, trung thực, khách quan, cung cấp đầy đủ số liệu và bảo đảm chất lượng phân tích, đánh giá về dân số, nhà ở, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tiết kiệm, hiệu quả.

Tin, ảnh: HƯNG MẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bao-dam-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-chinh-xac-chat-luong-hieu-qua-568535