Bảo đảm TTATGT thông suốt trong dịp nghỉ lễ

Sáng 27-4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh.

Các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm TTATGT. Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về bảo đảm TTATGT. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã sơ kết 2 tháng rưỡi (từ 3-2 đến 18-4) triển khai thực hiện Điện số 05/ĐK-HT của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác bảo đảm TTATGT năm 2023.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông. Qua đó, góp phần xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong nhân dân; giảm thiểu tai nạn, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông.

Đồng chí đề nghị, lực lượng Công an toàn quốc tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp bảo đảm, kiềm chế TTATGT, trước mắt là tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 và cao điểm du lịch hè 2023, phục vụ nhân dân đi lại an toàn, thông suốt; tăng cường phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền địa phương xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, kiềm chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc trên các tuyến hay xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí.

Công an cấp tỉnh cần chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và kiến nghị các ngành chức năng khắc phục những tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông, khắc phục những “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, những bất hợp lý trong tổ chức giao thông...

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/bao-dam-ttatgt-thong-suot-trong-dip-nghi-le-173756.html