Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chiều 13-2, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương... Đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự.

 Đồng chí Võ Văn Thưởng gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên cờ Truyền thống của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên cờ Truyền thống của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước, tặng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, tặng đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của báo được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 31-1-2000 với tên gọi ban đầu là Website Đảng Cộng sản Việt Nam, từ năm 2005 đổi tên thành Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo thực hiện tôn chỉ mục đích, chức năng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng Internet; là cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện...; là trung tâm khai thác và tích hợp thông tin từ trang thông tin điện tử các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; là cổng thông tin, giao tiếp giữa Đảng và nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày khẳng định: Trải qua chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thực hiện và phát huy tốt vai trò của một cơ quan báo chí Trung ương. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, khẳng định vị thế, vai trò trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Hiện nay, với 7 ấn phẩm (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp, Hệ thống Tư liệu - Văn kiện, Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh, Truyền hình Internet), hằng ngày báo đăng tải khoảng 200 tin, bài phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội trên phạm vi cả nước. Bên cạnh phản ánh, đưa tin kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế của đất nước, báo đã xây dựng thành công các chuyên mục, chuyên trang có tính chất đặc sắc, riêng có như: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tiêu điểm, Xây dựng Đảng, Nói hay đừng, Cùng bàn luận... góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, chống lại những luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; khẳng định vai trò chủ lực, góp phần dẫn dắt, chi phối, định hướng thông tin trên mạng Internet.

Tiết mục văn nghệ chào mừng của tập thể cán bộ, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với những bước tiến không ngừng về chất lượng nội dung, thông tin phản ánh của báo đã góp phần dẫn dắt, chi phối, định hướng thông tin trên mạng Internet, đặc biệt là trước các vấn đề lớn, nhạy cảm được xã hội quan tâm. Chính vì vậy, báo ngày càng thu hút sự quan tâm truy cập cao bạn đọc thể hiện qua lượt truy cập ngày càng tăng. Cùng với việc làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, những năm qua, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thường niên nhiều chương trình có ý nghĩa xã hội sâu rộng như: “Màu hoa đỏ”, “Xuân Trường Sa”...

Đồng chí Trần Doãn Tiến nhấn mạnh, hướng tới mục tiêu xây dựng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thành cơ quan báo chí truyền thông tập trung, đa phương tiện, hiện đại, báo đã và đang triển khai thực hiện lộ trình phát triển, tiếp tục đổi mới, tạo ra bước phát triển thực sự về chất lượng nội dung các ấn phẩm; đảm bảo các nội dung thực sự trở thành dòng chủ lưu, đủ sức dẫn dắt, chi phối, định hướng thông tin trên mạng Internet. Xây dựng tòa soạn hội tụ, ứng dụng triệt để các tiện ích, công nghệ 4.0 trong làm báo điện tử hiện đại; ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong mỗi tin, bài để nâng cao hiệu quả tuyên truyền truyền. Xây dựng cổng giao tiếp điện tử của Đảng trên báo; từng bước tích hợp các dữ liệu từ các trang web của đảng bộ các tỉnh, thành phố, để hình thành hệ thống thông tin điện tử, dữ liệu dùng chung đa nền tảng của Trung ương Đảng...

Tin, ảnh: MINH MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/bao-dien-tu-dang-cong-san-viet-nam-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-609938