Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đạt giải B, giải báo chí Trần Mai Ninh

Loạt bài 'Đến trường nơi thâm sơn cùng cốc' của tác giả Quốc Toản (bút danh Xuân Quang) và Hữu Chí đăng trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đoạt giải B...

Tối ngày 18/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018), 25 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Thanh Hóa và trao giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2017.

Giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2017 thu hút gần 120 tác phẩm tham gia ở nhiều thể loại như: phóng sự , ký sự, điều tra, bài phản ánh, phim tài liệu, tin ảnh...

Nét mới của giải báo chí năm nay là Hội Nhà báo tỉnh đã mở rộng đối tượng tham gia đến những người làm báo không chuyên và đội ngũ phóng viên, cộng tác viên ở các cơ quan báo chí trong cả nước có tác phẩm viết về Thanh Hóa. Việc chấm, thẩm định và xét giải thực hiện theo các loại hình và nhóm thể tài báo chí.

Loạt bài “Đến trường nơi thâm sơn cùng cốc” của tác giả Quốc Toản (bút danh Xuân Quang) và Hữu Chí đăng trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đoạt giải B.

Trải qua các vòng chấm thi, ban sơ khảo và Hội đồng thẩm định giải Báo chí Trần Mai Ninh năm 2017 đã chọn 59 tác phẩm xuất sắc nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khen thưởng.

Trong đó, ở loại hình báo in, báo điện tử có 39 giải, gồm: 3 giải A, 8 giải B, 9 giải C và 19 giải khuyến khích; ở loại hình báo phát thanh - truyền hình có 20 giải, gồm: 2 giải A, 3 giải B, 7 giải C và 8 giải khuyến khích.’

Loạt bài “Đến trường nơi thâm sơn cùng cốc” của tác giả Quốc Toản (bút danh Xuân Quang) và Hữu Chí đăng trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đoạt giải B, giải báo chí Trần Mai Ninh.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng này.

Giải báo chí Trần Mai Ninh là giải thưởng báo chí thường niên của tỉnh Thanh Hóa, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Hội Nhà báo Thanh Hóa tổ chức theo định kỳ.

XUÂN QUANG

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/bao-dien-tu-giao-duc-viet-nam-dat-giai-b-giai-bao-chi-tran-mai-ninh-post187236.gd