Báo Điện tử VietnamPlus lần thứ 5 giành Giải Nhất Thông tin Đối ngoại

Với loạt bài về đề tài nhân quyền, Báo Điện tử VietnamPlus giành Giải Nhất tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ IX. Đây là lần thứ 5 báo có Giải Nhất tại giải thưởng này.

Tác giả Võ Mạnh Hùng, Báo Điện tử VietnamPlus nhận Giải Nhất cho loạt bài về vấn đề nhân quyền. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ IX-năm 2022, Báo Điện tử VietnamPlus đã giành Giải Nhất với loạt bài Làm chủ ‘sức mạnh mềm nhân quyền’: Việt Nam tự tin tiến vào ‘sân chơi lớn’ và Giải Nhì cho chùm video “Những câu chuyện sử Việt qua các báu vật quốc gia của Hoàng thành Thăng Long.”

Lễ trao giải đã diễn ra long trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tối 12/10.

Đưa ‘bóng ma tà đạo’ ra ánh sáng

Loạt bài Làm chủ ‘sức mạnh mềm nhân quyền’: Việt Nam tự tin tiến vào ‘sân chơi lớn’ của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng và Phạm Thanh Trà, gồm 5 bài Mega Story - một sản phẩm báo chí chất lượng cao về cả nội dung và hình thức, bao gồm văn bản, hình ảnh, dữ liệu, đồ họa, infographics.

Loạt bài đề cập đến đề tài nhân quyền với rất nhiều quyền tự do, tôn giáo luôn được Việt Nam xem trọng, song cũng là nội dung nhạy cảm, khi mà các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chính trị thường xuyên xuyên tạc, bóp méo để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, chống phá nhà nước ta.

Nhận nhiệm vụ từ Ban Lãnh đạo Báo Điện tử VietnamPlus, nhà báo Võ Mạnh Hùng đi thực tế tìm hiểu tại một số tỉnh miền núi (từng là điểm nóng về tôn giáo với những hoạt động lôi kéo, gây mất an ninh trật tự), với hy vọng sẽ mang đến cho độc giả trong nước và quốc tế những góc nhìn khách quan, toàn diện hơn về công tác nhân quyền ở Việt Nam.

Anh tự đặt ra một loạt câu hỏi trước khi lên đường: Đó là sẽ tìm hiểu cái gì, bắt đầu từ đâu và sẽ viết về nội dung gì để đảm bảo đúng thông tin định hướng nhưng vẫn gần gũi, đời thường? Viết cái gì khi thông tin về nhân quyền, quyền con người đã được rất nhiều báo, đài khai thác? Quan trọng hơn, viết thế nào để nội dung thông tin khi đăng phát lên báo thực sự lan tỏa và đáng để độc giả đón đọc, hân hoan chia sẻ như tìm thấy liều “vaccine” tinh thần, từ đó tăng “sức đề kháng” trước mọi thông tin xấu-độc trên không gian mạng?

Loạt bài của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đề cập đến vấn đề nhân quyền. (Ảnh chụp màn hình)

"Sau những ngày đi sâu vào thực tế tìm hiểu, gặp gỡ bà con đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những người từng mắc phải sai lầm, tôi đã được nghe họ kể về những ngày tháng tối tăm do bị cám dỗ bởi lời những lừa phỉnh của kẻ xấu, bị huyễn hoặc bởi ‘dòng tiền đen’ từ một số tổ chức phản động ở quốc tế gửi về với mục đích mị dân để rồi mê muội trong ‘bóng ma tà đạo.’ Nhờ được cán bộ công an, bộ đội cảm hóa, trở về; được Nhà nước, chính quyền địa phương và các đoàn thể hỗ trợ phát triển kinh tế, họ đã nhận ra lỗi lầm, không còn tin, nghe theo kẻ xấu,” nhà báo Võ Mạnh Hùng kể lại.

Loạt bài được đăng tải đúng dịp Việt Nam đang tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) đồng thời cũng là ứng cử viên của Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025.

Với giá trị nội dung thông tin cùng sức lan tỏa mạnh mẽ, tác phẩm cũng đã giành Giải A Giải Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) lần thứ VII-năm 2022.

Và hôm nay, tác phẩm lại được vinh danh tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ IX.

Phóng viên Võ Mạnh Hùng cùng các em nhỏ vùng cao trong chuyến tác nghiệp, tìm hiểu về công tác nhân quyền tại tỉnh Lai Châu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong niềm vinh dự và tự hào, nhà báo Võ Mạnh Hùng tâm sự rằng khi dấn thân vào đề tài gai góc này, anh chỉ nghĩ đến một mục đích đã được lãnh đạo báo quán triệt ngay từ đầu. Đó là loạt bài phải thể hiện được những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trong nhiều năm qua; giúp người dân nhận ra âm mưu thâm độc, chiêu bài của các tổ chức chống phá Đảng và Nhà nước và phản ánh được đời sống của người dân đang đổi thay, phát triển.

“Giờ đây, đến với các bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa biên giới - những khu vực từng là điểm nóng về tôn giáo ở các tỉnh miền Bắc và Tây Nguyên, tôi cảm nhận rõ nhất là cuộc sống của người dân đã có nhiều đổi thay. Cùng với việc phát triển kinh tế, bà con một lòng tin theo Đảng, chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng nhau chung tay xây dựng xã, bản giàu mạnh,” nhà báo Võ Mạnh Hùng chia sẻ.

Góc nhìn mới về ‘trầm tích’ văn hóa

Cùng được xướng tên tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại năm nay là chùm video “Những câu chuyện sử Việt qua các báu vật quốc gia của Hoàng thành Thăng Long” của nhóm tác giả Trần Ngọc Long, Nguyễn Thu Hằng, Bùi Ngọc Trà, Nguyễn Hà Chi, Trần Thị Hồng Hạnh, Phạm Thị Thúy Hà, Lê Hải Anh, Đoàn Minh Anh. Tác phẩm giành Giải Nhì (không có Giải Nhất) ở hạng mục Video clip.

Một tác phẩm trong chùm video về Bảo vật Quốc gia tại Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh chụp màn hình)

Đề tài về di tích Hoàng thành Thăng Long không phải là điều gì quá mới mẻ, nhưng làm thế nào để gói trọn những hình ảnh về cụm quần thể di tích gắn với suốt chiều dài nghìn năm lịch sử kinh thành Thăng Long-Đông Kinh, trở thành những câu chuyện truyền cảm hứng cho không chỉ người Việt và còn cả trong mắt bạn bè quốc tế? Đó là sự trăn trở của nhóm phóng viên thực hiện loạt video này.

Với sự chỉ đạo của Ban Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus, nhà báo Trần Ngọc Long (trưởng nhóm) cùng các phóng viên đã lên ý tưởng thực hiện loạt tác phẩm này thông qua hình thức truyền thông đa phương tiện. Đó là đi tìm những góc nhìn mới mẻ về các giá trị kiến trúc, đồ tạo tác và chất liệu lịch sử của cụm di tích, các di vật.

Kể từ tháng 1/2023, nhóm phóng viên tiến hành thu thập thông tin và dữ liệu để triển khai sản xuất và hoàn thiện chùm video phóng sự vào tháng 5/2023. Với cách tiếp cận phóng sự theo lối đặc tả cận cảnh các di tích, quần thể và hiện vật, mục tiêu của nhóm là đưa tới những góc nhìn chân thực, gần gũi nhất về các Bảo vật Quốc gia của Hoàng thành Thăng Long.

Nhà báo Trần Ngọc Long, Báo Điện tử VietnamPlus thay mặt nhóm tác giả nhận Giải Nhì. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bằng việc tìm tòi, lựa chọn những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong mỗi lĩnh vực để phỏng vấn, góc nhìn về mỗi sản phẩm, hiện vật được gìn giữ lâu nay trở nên sống động và cuốn hút hơn bao giờ hết.

“Với sứ mệnh là phóng viên của một tờ báo Đối ngoại Quốc gia, chúng tôi đã thực hiện loạt video giới thiệu sinh động về các hiện vật cổ kính, những thứ mang theo mình trầm tích văn hóa dày dặn của nhiều thời kỳ lịch sử nối tiếp qua 13 thế kỷ. Việc này cũng nhằm góp sức vào công tác phổ biến, giới thiệu những giá trị văn hóa ấy đến cho độc giả từ trong và ngoài nước,” nhà báo Trần Ngọc Long chia sẻ.

Xông xáo trên ‘mặt trận’ thông tin đối ngoại

Sau 9 mùa Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại, Báo Điện tử VietnamPlus đã được trao 19 giải trong đó có 5 Giải Nhất, 6 Giải Nhì, 4 Giải Ba và 4 Giải Khuyến khích.

Nhà báo Trần Tiến Duẩn, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus bày tỏ niềm vinh dự và tự hào trước những “trái ngọt” mà đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo đã gặt hái được.

Nhà báo Võ Mạnh Hùng, Báo Điện tử VietnamPlus (thứ tư từ trái sang) nhận Giải Nhất. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Theo ông Trần Tiến Duẩn, với chức năng là báo điện tử chính thức của Thông tấn xã Việt Nam, cũng là báo điện tử Đối ngoại Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus luôn chú trọng truyền thông về thông tin đối ngoại, quảng bá chủ trương, chính sách, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra nước ngoài bằng 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Nga.

Trên tinh thần đó, hàng năm, lãnh đạo báo luôn quan tâm, trăn trở xây dựng các chủ đề, đề tài, quy định nội dung các bài báo thông tin đối ngoại, “tung” ra một lực lượng phóng viên năng nổ, nhiệt huyết, dấn thân, sáng tạo để tiếp cận những vấn đề được dư luận quan tâm.

“Báo cũng chú trọng tuyên truyền bằng các hình thức báo chí hiện đại như bài Mega Story trình bày bắt mắt, có tính tương tác cao; chùm phóng sự ảnh; loạt video được đầu tư sản xuất chuyên nghiệp. Từ đó, chúng tôi có ‘trái ngọt’ là sự quan tâm của độc giả, sự ghi nhận của cơ quan chủ quản và các giải thưởng hôm nay,” ông Duẩn nói.

“Thuyền trưởng” của VietnamPlus cho hay báo đang triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; phấn đấu trở thành kênh thông tin chính thống tin cậy về chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chiếm lĩnh mặt trận thông tin đối ngoại, định hướng dư luận và phản bác những quan điểm sai trái, lệch lạc, giữ vững tính chính trị-xã hội của báo.

“Chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng kênh thông tin hữu hiệu để độc giả, đối tác nước ngoài tìm hiểu về Việt Nam, từ đó tăng cường đầu tư, hợp tác, hỗ trợ, đồng hành giúp Việt Nam phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước,” ông Duẩn khẳng định./.

Thành tích của Báo Điện tử VietnamPlus tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại:

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ IX-năm 2022:

Giải Nhất: Loạt bài “Làm chủ 'sức mạnh mềm nhân quyền': Việt Nam tự tin tiến vào 'sân chơi lớn’!” của tác giả Võ Mạnh Hùng và nhóm phóng viên.

Giải Nhì: Chùm video “Những câu chuyện sử Việt qua các Báu vật Quốc gia của Hoàng thành Thăng Long” của nhóm tác giả: Trần Ngọc Long, Đoàn Minh Anh và các cộng tác viên Bùi Ngọc Trà, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Hà Chi, Lê Hải Anh, Phạm Thị Thúy Hà.

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ VIII-năm 2021:

Giải Nhì: Tác phẩm “Việt Nam-Cuộc đấu trí không khoan nhượng và những giải pháp đột phá để vượt bão COVID-19” của tác giả Cao Thùy Giang.

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ VII-năm 2020

Giải Nhì: Loạt 7 bài “Đa cấp tâm linh: Khi mê tín, lừa đảo khoác chiếc áo ‘Tình người” của tác giả Đỗ Minh Thu.

Giải Ba: Loạt 5 video “Khám phá đất và người Ninh Thuận” của nhóm tác giả Phan Hải Tùng Lâm và Hoàng Đạt.

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ VI-năm 2019:

Giải Nhất: Tác phẩm "Những người gác niềm vui nỗi buồn vì Tổ quốc" của tác giả Cao Thùy Giang.

Giải Nhì: Tác phẩm "Cuộc chiến chống tin giả-báo chí phải ở tuyến đầu" của nhóm tác giả: Lê Minh Sơn, Trần Xuân Bách, Phạm Thị Phương Mai, Phan Hải Tùng Lâm.

Giải Ba: Tác phẩm "Đại lễ Vesak" của tác giả Lê Minh Sơn và Tác phẩm: "Sức sống xanh trường tồn" của tác giả Võ Mạnh Hùng.

Giải Khuyến khích: Tác phẩm "Phóng sự Fansipan" của tác giả Trần Sơn Bách.

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ V-năm 2018:

Giải Nhất: Tác phẩm Mega Story “Họ hy sinh cho nước bạn hồi sinh” (phiên bản tiếng Việt) của nhóm tác giả Trần Ngọc Long và các phóng viên, biên tập viên.

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ IV-năm 2017:

Giải Nhì: Tác phẩm “APEC 2017: Tạo động lực mới, vun đắp tương lai” của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhật và các phóng viên, biên tập viên.

Giải Ba: Loạt bài “Đoàn chuyên gia Thông tấn xã Việt Nam và những năm tháng khó quên tại Campuchia” của nhóm tác giả Trần Ngọc Long và các phóng viên.

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ III-năm 2016:

Giải Nhì: Tác phẩm “Monsoon Music Festival 2016: Chuyện chưa kể phía sau hàng rào” của nhóm tác giả Đặng Thị Cẩm Thơ và các phóng viên.

Giải Khuyến khích: Tác phẩm “Đường tới vinh quang Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh” - sản phẩm kết hợp của Báo Điện tử VietnamPlus và Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn xã Việt Nam.

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ II-năm 2015:

Giải Nhất: Tác phẩm “Việt Nam vươn lên về mọi mặt sau 70 năm lập quốc” của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhật và các phóng viên.

Giải Khuyến khích: Tác phẩm “Giấc mơ hồi sinh Nhà Lang” của nhóm tác giả Nguyễn Mai Anh, Phạm Thị Phương Mai, Trần Mỹ Bình.

Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ I-năm 2014

Giải Nhất: Tác phẩm “Bản tin nhạc rap Biển Đông đa ngữ tạo sức mạnh lan tỏa đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo” của nhóm tác giả Lê Quốc Minh, Nguyễn Hoàng Nhật, Trần Ngọc Long và nhóm DaLAB.

Giải Khuyến khích: Chùm tin, bài, ảnh "Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa" của tác giả Trần Sơn Bách.

Minh Thu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bao-dien-tu-vietnamplus-lan-thu-5-gianh-giai-nhat-thong-tin-doi-ngoai/901750.vnp