Báo động cho Chelsea

Thất bại trước Leicester City ở chung kết FA Cup có thể kéo theo nguy cơ về một mùa giải thảm họa dành cho Chelsea, nhất là khi chung kết Champions League đang tới gần.

Ưu tiên của Thomas Tuchel không gì khác ngoài việc ngăn Chelsea rơi tự do. Những thất bại liên tiếp khiến "The Blues" mất chức vô địch FA Cup và vị trí của họ trong top 4 Premier League cũng bắt đầu lung lay.

Chỉ còn 3 trận ở mùa giải đầy biến động này, Tuchel cần đảm bảo rằng đội bóng không được phép nhận thêm bất kỳ thất bại nào nữa. Nhưng vẻ mặt của Reece James, Mason Mount và các học trò phần nào khiến chiến lược gia người Đức “ăn ngủ không yên". Chelsea đang mất dần sự tự tin.

 Werner liên tục gây thất vọng. Ảnh: Getty Images.

Werner liên tục gây thất vọng. Ảnh: Getty Images.

Hàng công tệ hại

Ý chí và tinh thần quật khởi đưa Chelsea vào đến chung kết FA Cup và Champions League, kèm với đó là vị trí thứ 3 tại Premier League. Nhưng vấn đề đã xuất hiện sau thất bại trước Arsenal và giờ là Leicester City.

Bàn thắng tuyệt đẹp của Youri Tielemans mang về chức vô địch FA Cup lần đầu tiên trong lịch sử Leicester. Và Tuchel không có gì phải phàn nàn sau khi để vuột mất danh hiệu đầu tiên có thể giành được ở Anh.

Cũng như trận gặp Arsenal hồi giữa tuần, đội bóng của Tuchel không cho thấy họ xứng đáng với bất cứ điều gì khác. Ở 2 trận đã qua, họ đều để thua bởi một bàn thắng duy nhất.

Trước Arsenal, đó là kết quả của một sai lầm cá nhân từ Jorginho. Không quan trọng bàn thắng đến bằng cách nào, nếu không thể sút tung lưới đối phương, "The Blues" chỉ có thể tự trách chính mình.

Áp lực mà các tiền đạo Chelsea đang phải đối mặt là rất lớn. Một lần nữa, hàng công thiếu hiệu quả khiến Chelsea phải trả giá đắt.

Timo Werner lại gây thất vọng. Tiền đạo này dứt điểm quá cẩu thả, thiếu chính xác và luôn đưa ra quyết định sai lầm. Không dưới một lần, Tuchel bày tỏ sự giận dữ hướng về phía ngôi sao người Đức.

“Dù cho có nhiều kinh nghiệm hay không, Chelsea vẫn có thể chơi tốt hơn. Không chắc vấn đề tuổi tác ảnh hưởng gì. Là cầu thủ, Werner đã không còn trẻ. Chắc chắn chúng tôi phải cải thiện rất nhiều”, Tuchel nêu đích danh cậu học trò sau trận.

Theo Whoscored Opta, Chelsea kiểm soát bóng vượt trội (64%) và có nhiều cú sút hơn (13) nhưng không thể tận dụng ưu thế đó để giành danh hiệu FA Cup. Số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Chelsea là 0,78, còn với Leicester City là 0,32.

Nhưng Chelsea mới là đội để thủng lưới.

2 trận thua chắc chắn không thể "một sớm, một chiều" xóa nhòa thành quả xuất sắc của Tuchel và Chelsea cho đến nay. Song, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra ở 2 tuần tiếp theo.

Một mùa giải trắng tay vẫn còn hiện hữu trước mắt. Ảnh: Getty Images.

Chelsea chưa có gì trong tay

Đội bóng tây London bước vào trận chung kết FA Cup khi biết rằng thành công hay thất bại của cả mùa giải sẽ phụ thuộc vào 4 trận đấu phía trước.

Trong một mùa giải đầy biến động, chứng kiến họ từ vị trí khá cao ở Premier League lao dốc đáng báo động đến mức Frank Lampard phải mất việc, Tuchel thừa nhận rằng trận chung kết FA Cup có thể là bàn đạp mở ra một kết thúc ngoạn mục.

Vốn nắm trong tay quyền tự quyết ở cuộc đua top 4 Premier League và chuẩn bị có trận chung kết Champions League vào ngày 29/5, Wembley phải là nơi khởi đầu cho một kết thúc hoàn hảo. Sau cùng, chỉ có sự thất vọng xuất hiện.

Tuchel trải qua hơn 3 tháng ngọt ngào cùng với Chelsea. Tiếp quản một tập thể rệu rã, cựu thuyền trưởng PSG đưa họ tới chung kết FA Cup, chung kết Champions League và lọt vào top 4 Premier League.

Nhưng có lẽ Tuchel hiểu rằng hiện thực ở Stamford Bridge rất tàn khốc. Và rõ ràng, Chelsea vẫn chưa đạt được thành quả gì cho tới thời điểm này.

Với một hàng công tệ hại, rất khó để "The Blues" làm nên chuyện trước Man City, đội bóng có hàng thủ chắc chắn bậc nhất Champions League mùa này.

Ngoài ra, đại diện thành London hẳn chưa yên tâm với mặt trận Premier League. Chỉ một kết quả thất vọng nữa trước Leicester City, thầy trò Tuchel có thể sẽ bị Liverpool vượt mặt. Hiện tại, Liverpool đang kém Chelsea 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Nhưng điều quan trọng là đội chủ sân Stamford Bridge đang có dấu hiệu sa sút tinh thần. Lần đầu tiên họ thua 2 trận liên tiếp dưới thời Tuchel. Nguy hiểm hơn nữa là nó đến ngay giai đoạn quyết định mùa giải.

3 trận đấu tới sẽ là 3 trận chung kết đối với Chelsea. HLV Tuchel cần phải vực dậy tinh thần của đội bóng. Họ có lý do để tiếc nuối sau thất bại ở FA Cup, nhưng thời gian không còn cho phép họ suy nghĩ quá nhiều về trận thua này.

Mất FA Cup đã đành, Chelsea còn phải nỗ lực giữ vững vị trí trong top 4, và xa hơn nữa là chức vô địch Champions League. "The Blues" chỉ còn cách thiên đường một cánh cửa, họ cần phải tiếp tục chiến đấu.

Bóng đá là một trò chơi nghiệt ngã. Trong trường hợp chẳng may bị đánh bật khỏi top 4, và thất bại ở chung kết Champions League, chẳng ai còn nhớ đến công lao của Tuchel.

Một kết thúc thảm họa đang chờ đợi phía trước, và Tuchel cần phải sớm chấm dứt nỗi ám ảnh này trong thời gian tới.

Highlights Chelsea - Leicester: Cú sút xa quyết định chức vô địch Tiền vệ người Bỉ Youri Tielemans tỏa sáng với bàn thắng duy nhất giúp Leicester có chức vô địch FA Cup lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bao-dong-cho-chelsea-post1216058.html