Báo động suy dinh dưỡng ở châu Á - Thái Bình Dương

Báo cáo của Liên hiệp quốc (LHQ) cho thấy ở châu Á - Thái Bình Dương, các nỗ lực xóa nạn đói về cơ bản đã bị đình trệ...

Báo cáo của Liên hiệp quốc (LHQ) cho thấy ở châu Á - Thái Bình Dương, các nỗ lực xóa nạn đói về cơ bản đã bị đình trệ, đồng thời cảnh báo “sự mất mát rất lớn về con người” đối với châu Á - Thái Bình Dương và các nền kinh tế khu vực này, nếu các quốc gia không đưa ra được những biện pháp chấm dứt tình trạng suy dinh dưỡng và chấm dứt nạn đói vào năm 2030.

Châu Á - Thái Bình Dương còn có khoảng 79 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị thấp còi, 34 triệu trẻ em bị “suy mòn” - một căn bệnh gây suy nhược làm tăng đáng kể nguy cơ tử vong.

CHI HẠNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bao-dong-suy-dinh-duong-o-chau-a-thai-binh-duong-556828.html