Báo động tình trạng dùng lưới 'tàng hình' đánh bẫy động vật hoang dã

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chưa cháy rừng phối hợp với lực lượng Công an các phường và Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý nhiều đối tượng sử dụng 'lưới tàng hình' tự chế đánh bắt và nuôi giữ động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép...

Ngày 15/5, thông tin từ Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng (trực thuộc Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng) cho biết: đơn vị vừa phát hiện, xử lý một số đối tượng chuyên dùng “lưới tàng hình” tự chế bẫy chim hoang dã.

ĐVHD bị các đối tượng dùng lưới tàng hình đánh bắt, nuôi nhốt trái phép.

ĐVHD bị các đối tượng dùng lưới tàng hình đánh bắt, nuôi nhốt trái phép.

Cụ thể, đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Hòa Thọ Đông tổ chức kiểm tra và phát hiện ông Phạm N. (SN 1990, trú tại tổ 2, thôn Tây An, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang dùng loại lưới tự chế, thường gọi là “lưới tàng hình”, để bẫy chim tại khu vực vườn rau sạch La Hường.

Nhiều cá thể chim hoang dã bị sa lưới đánh bắt...

Tại hiện trường, lực lượng kiểm lâm phát hiện 17 cá thể chim hoang dã (15 cá thể chim ri, 02 cá thể chim sẻ) do ông Phạm N. vừa đánh bắt. Lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt ông này 5 triệu đồng do hành vi săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật, đồng thời tịch thu phương tiện vi phạm hành chính là 80m “lưới tàng hình”, thả lại môi trường tự nhiên 17 cá thể chim nêu trên”.

Trước đó, ngày 5/5, đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng) cũng đã phối hợp với Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) tiến hành kiểm tra tại quán cà phê Danh Phát (đường Hòa An 19, phường Hòa An) của ông Trần Quốc D. (SN 1977, chủ nhà, chủ quán).

Tại đây, lực lượng kiểm lâm phát hiện ông D. đang nuôi nhốt động vật rừng hoang dã, gồm 01 cầy vòi hương, 02 rùa núi vàng thuộc Nhóm IIB - Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và 04 sóc vằn lưng thuộc nhóm thông thường nhưng không có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp. Ông D. đã bị phạt 10 triệu đồng vì hành vi nuôi nhốt động vật rừng trái quy định pháp luật; đồng thời tịch thu toàn bộ số động vật rừng nói trên để cứu hộ, bảo tồn theo quy định.

Cùng ngày, đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng) phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Đà Nẵng kiểm tra tại số nhà 150 đường Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Tại đây, phát hiện ông Hoàng Văn P. (SN 1998, quê quán ở Quảng Trị) tạm trú tại số nhà này đang nuôi nhốt 12 cá thể chim cắt lưng hung thuộc Nhóm IIB - Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm ban hành theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Thu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/bao-dong-tinh-trang-dung-luoi-tang-hinh-danh-bay-dong-vat-hoang-da-595131/