Báo động tình trạng tài xế ô tô vượt nồng độ cồn gây tai nạn

Với tỉ lệ nồng độ cồn đểu vượt ngưỡng nhưng nhiều tài xế vẫn lái xe và hậu quả đã gây ra tai nạn, thậm chí là liên hoàn khiến hàng loạt người bị thương, thậm chí tử vong.

Trong những ngày cận Tết, liên tiếp những vụ va chạm xảy ra đều từ nguyên nhân tài xế không làm chủ được tốc độ và gây tai nạn. Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế này đều mắc lỗi vi phạm nồng độ cồn.

Vào khoảng 15h30 ngày 20/1/2023 tại đường Ngọc Hồi (xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì), tài xế điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát 29A-324.XX là anh T.M.Đ. (SN 1987, trú tại Hà Nội) đã tông liên hoàn vào nhiều xe máy đang lưu thông trên đường khiến 7 người bị thương và nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh Đ. được xác định vi phạm ở mức 0,404 mg/L khí thở. Tài xế đã vi phạm quy định về nồng độ cồn cho phép.

Tại thời điểm kiểm tra ban đầu, tài xế Đ. cũng chưa xuất trình được giấy phép lái xe. Hiện vụ việc đang được Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Thanh Trì giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo thông tin từ lực lượng chức năng, tại khu vực đường Cổ Linh, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, một chiếc xe con biển xanh đã gây tai nạn giao thông liên hoàn. Cơ quan chức năng xác định, lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,217 miligam/lít khí thở.

Vào khoảng 14h40 ngày 18/1, anh L.Q.K. (sinh năm 1997, ở xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) điều khiển ô tô gắn biển số màu xanh 29A đi trên đường Cổ Linh, hướng Hồng Tiến - Đàm Quang Trung. Khi đến phường Long Biên, quận Long Biên, xe này xảy ra va chạm với 2 phương tiện đi cùng chiều phía trước, gồm xe máy do Đ.V.B. (sinh năm 1995 ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển chở theo chị P.T.M.T. (sinh năm 1987 ở Tây Hồ, TP Hà Nội) và ô tô do anh N.H.Q. (sinh năm 1998 ở Gia Lâm, Hà Nội) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến chị P.T.M.T bị thương phải nhập viện điều trị. Nguyên nhân được xác định là anh L.Q.K. điều khiển ô tô không chú ý quan sát và trong cơ thể có nồng độ cồn.

Theo thông tin từ Bộ Công an, trong 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của đất nước, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 521.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 1.000 tỷ đồng.

Trong đó, 80.672 trường hợp bị xử lý do vi phạm về nồng độ cồn; phạt tiền gần 400 tỷ đồng.

Việc tài xế vi phạm nồng độ cồn vẫn lái xe và gây ra tai nạn là một vấn nạn cần được xử lý nghiêm minh và triệt để. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên Đán, tình trạng uống rượu, bia sau đó lái xe sẽ xảy ra thường xuyên hơn, các lực lượng chức năng đã thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc, giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối cho nhân dân được đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong an ninh, an toàn.

PV

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/bao-dong-tinh-trang-tai-xe-o-to-vuot-nong-do-con-gay-tai-nan-179230120214837545.htm