Báo động tình trạng trộm cắp

Những đối tượng tham gia vào việc trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản có điểm chung là đua đòi ăn chơi, trong đó có những đối tượng rất manh động, sẵn sàng thực hiện hành vi giết người, cướp của.

Công an kiểm tra tang vật một vụ án trộm cắp xe máy.

Công an kiểm tra tang vật một vụ án trộm cắp xe máy.

Chỉ trong khoảng nửa tháng qua, công an các địa phương tại Thanh Hóa đã phá nhiều vụ án trộm cắp tài sản. Đáng báo động, những đối tượng tham gia vào việc trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản có điểm chung là đua đòi ăn chơi, trong đó có những đối tượng rất manh động, sẵn sàng thực hiện hành vi giết người, cướp của.

Liên tục các vụ trộm xe máy

Mới đây nhất, vào ngày 4/11, Công an TP Thanh Hóa đã phá chuyên án 411-T, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Lực lượng công an bắt giữ Bùi Văn Thiết, sinh năm 1985, trú xã Trung Chính, huyện Nông Cống. Mở rộng vụ án, Công an TP Thanh Hóa tiếp tục bắt giữ Hoàng Xuân Linh 41 tuổi, trú xã Hoằng Giang và Bùi Như Thiệu 50 tuổi, trú xã Tân Phúc, huyện Nông Cống là các đối tượng tiêu thụ tài sản do Bùi Văn Thiết phạm tội mà có.

Bước đầu Bùi Văn Thiết khai nhận, để có tiền sử dụng ma túy và chơi cờ bạc, Thiết liên tiếp gây ra 11 vụ trộm cắp xe máy tại nhiều địa phương. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Thiết thường đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng hoặc áo mưa, sau đó thuê xe ôm đi dọc các tuyến đường, nơi công cộng tìm kiếm xe máy không có người trông coi và dùng vam phá khóa, thực hiện hành vi trộm xe.

Sau khi Thiết lấy được phương tiện, Bùi Như Thiệu đứng ra bán cho Hoàng Xuân Linh là người chuyên sửa chữa xe máy. Từ các tài sản do trộm cắp mà có, Linh mua về rồi tháo rời, lấy các phụ tùng giá trị thay thế vào các xe máy có giấy tờ hợp pháp Linh mua khi xe được thanh lý, với giá trị thấp, để bán kiếm lời.

Một ngày trước đó (3/11), Công an TP Thanh Hóa bắt giữ Nguyễn Đình Trung, sinh 27 tuổi, trú phố Ngô Từ, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Nguyễn Đình Trung thường lợi dụng đêm tối, lảng vảng ở các khu vực người dân đậu xe ô tô tải để trộm cắp ắc-quy.

Một vụ việc tương tự, vào cuối tháng 10 vừa qua, Công an TP Thanh Hóa cũng đã bắt Dư Văn Lâm, 38 tuổi, trú xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh. Dư Văn Lâm khai nhận tại cơ quan công an rằng, chính bản thân đã gây ra 15 vụ trộm cắp xe máy.

Có vụ trộm cắp mà đối tượng rất hung hãn. Khoảng 2h sáng ngày 22/10, khi anh P.V.B., trú xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc đang điều khiển xe máy BKS 36K5 - 278.55 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân thì bị nhóm thanh niên lạ mặt đi trên 4 xe máy chặn đường, dùng gậy đánh và cướp xe. Đến ngày 2/11, Công an huyện Thọ Xuân đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng gây ra vụ cướp nói trên, gồm: Quách Văn Anh, Bùi Văn Chính, Quách Văn Tuyên, Bùi Văn Hiếu, Hoàng Xuân Đạt. Cả 5 đối tượng này đều có tuổi đời trên dưới 20 và cùng trú tại xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân. Đây là nhóm thanh niên sống lêu lổng, nghiện cờ bạc, lô đề nên rủ nhau chặn, cướp tài sản của người đi đường.

Từ trộm cướp đến giết người

Cách đây một tuần, trên địa bàn thôn Yên Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định đã xảy ra một vụ án mạng rất đau lòng. Chỉ vì mục đích chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, các đối tượng trộm cắp đã giết một người vô tội để cướp đi đôi hoa tai vàng, bán lấy 15 triệu đồng.

Cụ thể, vào khoảng 8h sáng ngày 4/11, sau nhiều lần liên hệ với bà L.T.H. (65 tuổi), trú thôn Yên Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định nhưng không có hồi đáp, người thân đến nhà kiểm tra và phải chứng kiến cảnh tượng rất đau lòng: Bà H, đã chết ngay tại giường ngủ, trên người có nhiều vết chém.

Cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ ra tay hết sức tàn bạo, gây hoang mang dư luận.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành rà soát, sàng lọc hàng trăm đối tượng hình sự, ma túy; các đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng, chơi bời, nghiện game… trên địa bàn.

Đến 14h ngày 4/11, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Yên xác định và bắt giữ 3 đối tượng gây án, gồm: Khương Văn Anh, Khương Hoàng Hải và Khương Văn Khuê, đều trú cùng thôn với nạn nhân.

Cả 3 đối tượng Anh, Hải, Khuê cùng khai nhận: Do biết rõ bà H. thường ở nhà một mình, trên người lại đeo hoa tai vàng nên đã bàn bạc, thống nhất đột nhập vào nhà, giết bà H., cướp tài sản.

Khoảng 22h đêm 3/11, sau khi chơi game, ăn uống tại thị trấn Quán Lào, cả 3 về nhà Khương Văn Khuê lấy 3 con dao và cùng nhau trèo tường đột nhập vào nhà, hạ sát bà H., cướp 1 đôi hoa tai vàng, 1 con lợn đất tiết kiệm và 2 điện thoại di động. Sau khi có tiền, cả 3 tiếp tục tìm đến quán Internet chơi game đến sáng.

Điều đáng lên án, là tất cả 3 thanh niên tham gia sát hại bà H. có tuổi đời còn rất trẻ, đều chưa đến 20 tuổi. Đau lòng hơn nữa, riêng Khương Văn Anh năm nay vừa tròn 18 tuổi, nhưng đã lần thứ hai phạm tội, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Trước đó, Khương Văn Anh đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, đang trong thời gian chấp hành án treo 30 tháng.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bao-dong-tinh-trang-trom-cap-523383.html