Báo động tội phạm ma túy độ tuổi vị thành niên

Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều diễn biến phức tạp và nguy hiểm. Đặc biệt, đáng báo động với loại tội phạm ma túy hiện nay đang có dấu hiệu trẻ hóa, xâm nhập vào tầng lớp thanh, thiếu niên đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

Theo báo cáo của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Công an thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), trong 6 tháng đầu năm 2020, chỉ tính riêng trên địa bàn thanh phố Pleiku, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 36 vụ tàng trữ với 43 đối tượng; 12 vụ mua bán với 13 đối tượng; 35 vụ sử dụng với 344 đối tượng; một vụ trồng cần sa, tổng số là 84 vụ với 400 đối tượng.

So với cùng kỳ năm 2019, số vụ và số đối tượng đã tăng đột biến, cụ thể tăng 18 vụ và 169 đối tượng. Số người nghiện ma túy cũng tăng mạnh so với những năm trước. Theo đó, hiện tỉnh Gia Lai đang có 947 người nghiện ma túy nằm ở 135/220 xã, phường, thị trấn. Trong số này có 682 người chiếm 72,01% sử dụng ma túy tổng hợp. Cùng kỳ năm 2019, con số này chỉ là 476/817 người nghiện, chiếm 58,26%.

Thiếu tá Lại Minh Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an thành phố Pleiku) đánh giá: Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Pleiku trong thời gian qua tăng cao, đáng báo động nhất là việc ma túy xâm nhập vào giới trẻ. Trong số các đối tượng sử dụng ma túy trái phép, có đến 70% nằm ở độ tuổi thanh, thiếu niên. Các đối tượng này thường có suy nghĩ lệch lạc cho rằng ma túy tổng hợp không gây nghiện và chơi ma túy là để thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp của mình mà không nghĩ đến tác hại của nó đến bản thân, gia đình và xã hội.

Đặc biệt, hoạt động của loại tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ ngày càng gia tăng với diễn biến phức tạp, số vụ phát hiện, bắt giữ tăng qua từng năm. Nguy hiểm hơn khi các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy bất chấp mọi thủ đoạn, manh động, liều lĩnh, thậm chí dùng cả súng quân dụng, súng tự chế… để chống đối lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Tiêu biểu như đối tượng Trần Đình Thái (30 tuổi, trú tại tổ 7, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) bị Công an thị xã Ayun Pa bắt giữ vào ngày 22/5. Khi bị bắt giữ, lực lượng chức năng khám xét nhà đối tượng này đã phát hiện hơn 100 gam ma túy đá, một khẩu súng ngắn tự chế, 8 quả thuốc nổ đã gắn sẵn dây cháy chậm, 29 viên đạn, 12 vỏ đạn cùng 51 ống hút nhựa, 72 ống thủy tinh là dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

Bên cạnh đó, tội phạm liên quan đến tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát sinh thêm nhiều thủ đoạn mới. Các đối tượng không còn tụ tập các điểm karaoke, bar… mà thường thuê các căn nhà hoặc tổ chức tại các căn biệt thự “kín cổng cao tường”. Đơn cử như vụ việc được Công an thành phố Pleiku triệt phá vào ngày 2/6. 16 đối tượng bị phát hiện tại hai căn phòng trong một căn biệt thự có khuôn viên rộng hơn 1.000 m2, xung quanh được bao bọc bởi tường rào dây thép gai.

Từ khu vực cổng, sân và trong nhà đều được lắp đặt các camera an ninh để theo dõi. Căn nhà trên được bố trí với 4 căn phòng ngủ khác nhau với quy mô dành cho khoảng 10 người/phòng, từng nhóm đối tượng vào thuê được bố trí 1 phòng với mức giá từ 2 - 2,5 triệu đồng/đêm. Trong các phòng đều được trang bị dàn loa công suất lớn, đèn xoay cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy dạng khay và thuốc lắc.

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng ma túy xuất phát một phần từ việc các cơ sở kinh doanh dịch vụ buông lỏng quản lý, thậm chí một số cơ sở vì hám lợi nhuận đã sẵn sàng ngoảnh mặt làm ngơ để các đối tượng vô tư sử dụng ma túy trong cơ sở của mình. Đơn cử như vụ việc bắt giữ 16 đối tượng tổ chức “bay lắc” tại khách sạn Hoàng Vũ (phường Yên Thế, thành phố Pleiku) vào rạng sáng 24/5. Các trường hợp này đa phần chỉ bị xử lý hành chính với số tiền phạt chưa đủ để răn đe. Bởi vậy, cần có cơ chế quyết liệt hơn xử lý mạnh tay các cơ sở không chấp hành cam kết về đảm bảo an ninh trật tự, không phối hợp với lực lượng chức năng trong phòng chống tội phạm.

Bên cạnh đó, việc các gia đình buông lỏng quản lý con cái; lớp trẻ chưa được tuyên truyền nâng cao nhận thức về hiểm họa của ma túy; chưa huy động được sức mạnh của các cấp, các ngành vào công tác đấu tranh phòng chống ma túy cũng là nguyên nhân dẫn đến gia tăng loại tội phạm ma túy.

Để ngăn ngừa, hạn chế loại đối tượng này, Thượng tá Trịnh Quang Thiệp, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Để hạn chế triệt để tội phạm ma túy cần khắc phục những tồn tại trên, cả xã hội cần chung tay vào công tác này, không để tội phạm, tệ nạn ma túy hoạt động phức tạp trên địa bàn, các địa phương cần chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm nói chung, ma túy nói riêng…

Quang Thái (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/bao-dong-toi-pham-ma-tuy-do-tuoi-vi-thanh-nien-20200627131304747.htm