Báo động tội phạm vị thành niên gia tăng

Rất nhiều vụ án do các đối tượng vị thành niên gây ra với hành vi rất manh động, nguy hiểm và để lại nhiều hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội.

Gia tăng những vụ án nghiêm trọng

Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, không ít người chưa thành niên đã tự tay vẽ nên những nét bút đen trên trang lý lịch của cuộc đời mình bằng các tội danh. Đáng báo động, tình trạng này lại đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp cả về tính chất lẫn mức độ nghiêm trọng.

Gần đây nhất cuối năm 2022 là vụ, sau khi nghe tin một người chị chơi thân bị người đàn ông hàng xóm sang có hành vi sàm sỡ, Ngô Thái Thi (16 tuổi), ngụ Phường 1, thành phố Bạc Liêu đã rủ thêm 2 người bạn mang theo dao tự chế chém liên tiếp vào phần cổ khiến người đàn ông kia bị thương tích nặng. Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Thái Thi về hành vi “Giết người”, nhưng cho tại ngoại. Tuy nhiên, trong quá trình tại ngoại, với bản chất côn đồ, Thi tiếp tục có hành vi đánh người gây thương tích nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt Ngô Thái Thi để tạm giam. Đây là hai trong số những vụ án giết người trong thời gian gần đây mà để lại nhiều nỗi xót xa nhất đối với những người thực thi pháp luật, bởi đối tượng phạm tội đều còn quá trẻ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Thái Thi về hành vi “giết người”.

Hay như khoảng tháng 8/2022 có vụ nhóm thanh niên Võ Hoàng Thái, (20 tuổi ) ngụ Khóm 1, Phường 8, TP Bạc Liêu và Nguyễn Trí Thức (18 tuổi) ngụ ấp Phước Thạnh 2, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu ngồi nhậu với 5 người bạn tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi có hai thanh niên điều khiển xe môtô chạy ngang qua lại 2 lần nhìn vào nhóm. Cho rằng hai thanh niên này “nhìn đểu” với thái độ xem thường mình, Nguyễn Trí Thức dùng xe môtô chở Võ Hoàng Thái mang theo dao tự chế để rượt theo hai thanh niên kia. Phát hiện hai thanh niên đang ngồi trốn trong quán cà phê cách đó không xa, Thái đã xông vào dùng dao chém liên tục khiến một người bất tỉnh tại chỗ, người còn lại bỏ chạy ra khỏi quán. Nhóm của Thái tiếp tục dùng xe máy rượt theo chém nhiều nhát khiến người kia gục tại chỗ. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với các đối tượng trên để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo số liệu thống kê trong năm 2022, lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện, xử lý 14 vụ, 35 đối tượng thanh thiếu niên phạm tội có sử dụng hung khí mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Thực tế thời gian qua cho thấy, số vụ phạm pháp hình sự do các đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên gây ra trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 295 vụ tội phạm về trật tự xã hội, trong đó có 37 trường hợp là người trong độ tuổi chưa thành niên, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Nhiều nhất là tội trộm cắp tài sản, tội gây rối trật tự công cộng, tội cố ý gây thương tích…

Cảnh báo về tình trạng phạm tội trong thanh thiếu niên

Theo đánh giá của cơ quan Công an, phần lớn nguyên nhân dẫn đến tình trang thanh thiếu niên phạm tội là do lười học tập, lười lao động, lại đua đòi, thích hưởng thụ. Trong số đó, có không ít trường hợp do cha mẹ ly hôn, thiếu quan tâm, quản lý, giáo dục. Từ đó, các em tụ tập với những đối tượng cùng hoàn cảnh hoặc bị bạn bè xấu lôi kéo dẫn đến con đường phạm tội. Điều đáng quan tâm hiện nay là tình trạng trẻ em bỏ học, bỏ nhà, tụ tập băng nhóm, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Công an kịp thời ngăn chặn 30 thanh thiếu niên mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau.

Trung tá Nguyễn Đức Phong, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo: “Lực lượng Công an các cấp sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chặt tình hình, kịp thời ngăn chặn các trường hợp thanh thiếu niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn. Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cũng cần có sự chung tay phối hợp trong quản lý, giáo dục con em; chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể cũng cần có định hướng việc làm đối với những thanh niên bỏ học từ sớm, trẻ em cơ nhở, tránh các em sa vào tệ nạn xã hội, hình thành lối hành xử côn đồ, xem thường pháp luật”.

Tội phạm ngày càng trẻ hóa hiện nay không còn là câu chuyện riêng của các cơ quan tư pháp, mà đó là chuyện của mỗi gia đình, xã hội và chính bản thân những thanh thiếu niên. Đằng sau mỗi vụ án bao giờ cũng có những nỗi đau, nhưng nỗi đau ấy sẽ còn lớn hơn nếu chính thủ phạm lại là những người mới chập chững bước vào đời để rồi đánh mất tương lai, tuổi trẻ.

Nguyên Du

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bao-dong-toi-pham-vi-thanh-nien-gia-tang-5711298.html