Báo động về nạn xả súng ở Chicago

12 trường hợp đã tử vong trong số 66 người bị bắn trong 3 ngày cuối tuần qua ở thành phố Chicago, nhưng không hung thủ nào bị bắt và đây là điều đang khiến dư luận và giới chuyên môn đặc biệt quan ngại. Bởi tới ngày 7-8, cảnh sát Chicago vẫn chưa bắt được nghi can nào có liên quan đến các vụ nổ súng kể trên.

Ngoài ra, Chicago (thành phố lớn thứ 3 nước Mỹ) đứng đầu trong danh sách những thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2018, nhưng cũng là "thủ đô" giết người của xứ sở cờ hoa. Theo giới truyền thông, từ 18h ngày 3-8 đến 0h ngày 5-8 (theo giờ địa phương), đã xảy ra nhiều vụ tấn công và nổ súng tại thành phố Chicago khiến 66 người tử thương.

Cảnh sát trưởng Eddie Johnson (trái) và Thị trưởng Rahm Emanuel trả lời báo chí về vụ nổ súng hồi cuối tuần trước.

Và chỉ từ 0h đến 3h sáng ngày 5-8, Chicago đã trở thành "đêm bạo lực kinh hoàng" khi có tới 30 người bị bắn trong 8 vụ nổ súng - cứ 5 phút lại có 1 người bị bắn. Trong số các nạn nhân (chết và bị thương) có 14 trẻ em và vị thành niên. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, các vụ nổ súng xảy ra chủ yếu ở 4 khu vực phía Tây và Nam thành phố Chicago, nơi có tỷ lệ tội phạm cao và tập trung nhiều băng nhóm hoạt động.

Do đó, nhiều khả năng đây là những vụ thanh toán lẫn nhau của các băng nhóm tội phạm. Linh mục Donovan Price, người điều hành dịch vụ cấp cứu ở Chicago nói với hãng CBS News rằng, thành phố giống như một "vùng chiến sự".

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 6-8, Thị trưởng Chicago Rahm Emanuel và người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố Eddie Johnson đã thông báo về tình trạng và tỷ lệ tội phạm cùng việc tòa án và thẩm phán thất bại trong việc kết án những đối tượng sở hữu súng trái phép. "Chúng ta cần tất cả mọi người, đặc biệt là các thẩm phán phải kết tội những kẻ sở hữu súng trái phép, buộc họ phải chịu trách nhiệm với hành vi phạm pháp của mình.

Chúng ta không cần các cuộc thảo luận mà cần hành động", Cảnh sát trưởng Chicago Eddie Johnson tuyên bố. "Tôi mệt mỏi vì điều này, mọi người trong thành phố đều mệt mỏi. Và chúng tôi tiếp tục gửi thông điệp rằng, có tội phạm xảy ra mà cả cộng đồng không làm gì là không ổn", ông Eddie Johnson nhấn mạnh. Cảnh sát trưởng Eddie Johnson cũng cho rằng, thành phố không ở mức báo động, nhưng mọi người trong cộng đồng cần xác định các đối tượng gây bạo lực.

Cựu Thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani coi những vụ bạo lực hồi cuối tuần qua là "di sản" của Thị trưởng Rahm Emanuel. Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần muốn can thiệp vào Chicago - điều FBI đến sau khi tình trạng tội phạm và giết người ở "quy mô bệnh dịch" trong thành phố.

Trong khi đó Chicago tuyên bố kiện Tổng thống Donald Trump sau khi ông chủ Nhà Trắng dọa cắt ngân sách cấp cho những thành phố không hợp tác với Washington trong nỗ lực trục xuất dân nhập cư lậu. Thị trưởng Rahm Emanuel cho biết, đơn kiện Tổng thống Donald Trump và Bộ Tư pháp được nộp lên tòa án liên bang ở thành phố này hôm 7-8-2017.

Gần 2 năm trước (tháng 9-2016), Cảnh sát trưởng Eddie Johnson từng thông báo, Sở Cảnh sát Chicago sẽ tuyển thêm 970 nhân viên trong 2 năm tới để tăng cường năng lực giải quyết vấn nạn tội phạm giết người gia tăng ở thành phố này. Tại thời điểm đó, Chicago có 12.656 cảnh sát và do thiếu nhân lực nên khó đối phó với nạn bạo lực có liên quan đến súng đạn đang gia tăng.

Tháng 8-2016 cũng là tháng đẫm máu tại Chicago bởi theo thống kê của Sở Cảnh sát Chicago, thành phố này đã xảy ra khoảng 90 vụ giết người, với 472 người bị bắn trong 384 vụ tấn công. Và số vụ giết người trong một tháng nhiều tương đương với kỷ lục từng được thiết lập hồi tháng 8-1996. Và thành phố Chicago đã khép lại năm 2016 với hơn 760 vụ giết người, nhiều nhất trong 20 năm qua, cao hơn cả thành phố New York và Los Angeles cộng lại.

Theo thống kê của tờ Chicago Tribune, khoảng 1.000 người là nạn nhân của các vụ xả súng tại thành phố này trong 4 tháng đầu năm 2017, khiến ít nhất 182 người chết. Các vụ xả súng chủ yếu xảy ra tại những khu vực nghèo ở thành phố lớn nhất miền Trung Tây của nước Mỹ và liên quan tới các băng nhóm tội phạm, cũng như những vụ thanh trừng lẫn nhau để tranh giành lãnh địa.

Cảnh sát Chicago phong tỏa hiện trường vụ xả súng.

Trước tình trạng này, Sở Cảnh sát Chicago đã trở thành cơ quan cảnh sát đầu tiên ở Mỹ triển khai dịch vụ tố giác trực tuyến để người dân có thể an tâm thông báo về các vụ tội phạm. Giới chuyên môn cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tội phạm tăng cao tại Chicago bởi cơ hội việc làm ít, kinh tế suy thoái ở thành phố này đã khiến nhiều người tham gia vào các băng nhóm tội phạm để kiếm tiền.

Bên cạnh đó là tình trạng tội phạm đánh cắp súng đạn tại Chicago. Giới truyền thông từng báo động về tình trạng kiểm soát súng đạn lỏng lẻo, dễ bị các băng nhóm tội phạm đánh cắp ở thành phố lớn thứ ba của Mỹ.

Mạnh Phong

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/bao-dong-ve-nan-xa-sung-o-chicago-505694/