Báo động về tình trạng thẻ đỏ tại Chelsea

Chelsea đang liên tiếp nhận những thẻ đỏ tại đấu trường Ngoại hạng Anh.

Trong trận hòa mới đây của Chelsea và Arsenal, David Luiz có một pha vào bóng nguy hiểm với Sead Kolasinac và bị truất quyền thi đấu ở phút 87. Diễn biến này khiến Antonio Conte lập tức rút Alvaro Morata ra sân và tung Andreas Christensen vào sân.

Tình trạng thẻ đỏ tại Chelsea đang lên mức báo động.

Chelsea đã chơi chắc chắn trong những phút còn lại và chấp nhận chia điểm với đội bóng cùng thành phố. Nhưng điều đáng nói là họ lại đang nhận những thẻ đỏ liên tiếp chỉ sau một thời gian ngắn.

Cụ thể, trong 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Chelsea đã dính 3 thẻ đỏ của David Luiz, Cesc Fabregas và Gary Cahill. Con số này này bằng với tổng số thẻ đỏ mà họ đã nhận trong 73 trận trước đó. Không những vậy, kể từ trận chung kết Cúp FA với Arsenal cuối mùa trước, Chelsea đã có 5 cầu thủ khác nhau phải nhận thẻ đỏ là Luiz, Fabregas, Cahill, Pedro và Victor Moses.

Với trận hòa không bàn thắng trước Arsenal, đây là lần đầu tiên Chelsea không thể ghi bàn trên sân nhà dưới thời Antonio Conte. Ngược lại, Arsene Wenger có trận đấu giữ sạch lưới đầu tiên tại Stamford Bridge kể từ năm 2005, sau 12 trận liên tiếp bị thủng lưới.

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 21:00 17/09/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/bao-dong-ve-tinh-trang-the-do-tai-chelsea-d412557.html