Báo động việc sử dụng hung khí đánh nhau (Bài 1: Hậu quả khó lường)

Thời gian gần đây, tình trạng sử dụng hung khí tự chế để đánh nhau gây hậu quả nghiêm trọng diễn ra trên địa bàn TP Đà Nẵng có nhiều diễn biến hết sức phức tạp.

CQĐT CATP Đà Nẵng công bố lệnh bắt tạm giam đối tượng sử dụng hung khí đánh nhau.

Theo Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, trong năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra hàng chục vụ án cố ý gây thương tích và giết người có sự chuẩn bị hung khí từ trước. Nghiêm trọng nhất trong số này là nhóm đối tượng do Trần Quang Quốc Tuấn (1996, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) biệt danh là “Tuấn Cóc” cầm đầu, liên tục gây án đánh nhau trên địa bàn Q. Hải Châu, gây bất ổn trong xã hội. Cụ thể, do có mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, Đặng Văn Lĩnh (1996, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) và Trần Quang Quốc Tuấn nảy sinh xung đột. Đêm 12-10-2017, Lĩnh và Tuấn hẹn gặp tại Siêu thị BigC để đánh nhau.

Để chuẩn bị cho cuộc “huyết chiến” này, nhóm của Lĩnh tụ tập được 8 người gồm: Lĩnh, Lý Trọng Nhân (1997), Nguyễn Thanh Hoàng (1999), Trần Nguyễn Nhật Long Huy (2000), Mai Khánh Huy (1998), Nguyễn Trương Quốc Tấn (2000), Hoàng Văn Tiến (1999), Cao Minh Khang (2001, cùng trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê). Tại điểm hẹn, Lĩnh chuẩn bị 4 cây đao tự chế giao cho Hoàng, Nhân, Nguyễn Nhật Long Huy mỗi người 1 cây đao. Lĩnh chở Nhân, Mai Khánh Huy chở Tấn, Tiến chở Nguyễn Nhật Long Huy còn Khang chở Hoàng đến điểm hẹn đánh nhau.

Cùng thời điểm này, nhóm của Trần Quang Quốc Tuấn cũng tập hợp được 10 người gồm: Tuấn, Bùi Thanh Bình (1996), Mai Duy Hải (1998), Nguyễn Thanh Lâm (1994), Nguyễn Thanh Minh (1999), Trang Nguyễn Gia Huy (1998), Lê Hoàng (1998, cùng trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu), Huỳnh Ngọc Hoàng (1997, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê), Nguyễn Hoàng Anh Vũ (1999, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê), Vương Công Huy (1996, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê). Tuấn cũng chuẩn bị 7 cây đao tự chế phát cho đồng bọn.

Sau khi chuẩn bị hung khí, Lâm chở Vũ, Huỳnh Ngọc Hoàng chở Bình, Lê Hoàng chở Hải, Trang Nguyễn Gia Huy chở Vương Công Huy, Minh chở Tuấn bằng xe máy ra đầu kiệt 228-Hùng Vương (TP Đà Nẵng) để tìm nhóm Lĩnh đánh nhau. Khi đến nơi, nhóm của Tuấn phát hiện đối phương đang di chuyển từ hướng chợ Cồn về Nhà hát Trưng Vương. Thấy địch thủ, nhóm của Tuấn xuống xe, ập đến sử dụng hung khí chuẩn bị sẵn đánh nhau gây náo loạn trên đường Hùng Vương. Hậu quả, Cao Minh Khang trong nhóm của Đặng Văn Lĩnh bị nhóm của “Tuấn cóc” chém nhiều nhát vào người, thương tích 54%. Còn Trang Nguyễn Gia Huy trong nhóm “Tuấn cóc” cũng bị chém vào vùng tay, hông, nách, thương tích 14%.

Điều đáng nói là sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CA vào cuộc xác minh, xử lý số đối tượng liên quan thì Trần Quang Quốc Tuấn lại tiếp tục tụ tập đồng bọn gây án đánh nhau với mức độ nghiêm trọng hơn trước. Cụ thể, 21 giờ 30 ngày 19-10-2017, Tuấn rủ Nguyễn Hoàng Anh Vũ đi đánh Nguyễn Thanh Hoàng trong nhóm của Đặng Văn Lĩnh. Vũ nhận lời, điều khiển xe máy chở Tuấn đi đón Vương Công Huy tham gia. Sau đó, Huy tiếp tục liên lạc với Trần Viết Đông (1982, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) nhờ rủ thêm người cùng đi đánh nhau. Qua điện thoại, Đông nhận lời và huy động khoảng 10 đồng bọn chuẩn bị hung khí tụ tập tại ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường 2 Tháng 9 (thuộc địa bàn Q. Hải Châu) để trợ giúp.

Cơ quan CSĐT thu giữ hung khí sử dụng để gây án đánh nhau.

Cùng thời điểm này, nhóm của Nguyễn Thanh Hoàng cũng huy động được 12 người, mang theo đao, kiếm, roi điện đi trên xe máy sẵn sàng nghênh chiến. Trước khi “lâm trận”, 2 nhóm thường xuyên liên lạc bằng điện thoại để hẹn điểm đánh nhau. Khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm của “Tuấn cóc” chủ động hẹn gặp tại cầu Tuyên Sơn. Nhận tin, nhóm của Hoàng đến cầu Tuyên Sơn theo hướng từ Q.Ngũ Hành Sơn qua Q.Hải Châu. Còn Tuấn, Huy, Vũ thì đến cầu theo chiều ngược lại. Gặp nhau giữa cầu, bộ ba Tuấn - Vũ - Huy quay đầu xe bỏ chạy để câu nhữ nhóm Hoàng đến địa điểm Trần Viết Đông cùng đồng bọn đang đợi sẵn. Thấy đối phương bỏ chạy, nhóm của Hoàng đi trên 6 xe máy đuổi theo. Khi đến ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh – đường 2-9, nhóm của “Tuấn cóc” đồng loạt xông ra nghênh chiến. Bị tấn công bất ngờ, 3 xe máy trong nhóm của Hoàng mất lái, lao vào dãy phân cách đường 2-9. Ngay lập tức, Tuấn, Huy, Đông và đồng bọn sử dụng hung khí chém nhóm của Hoàng vừa bị ngã xe. Hậu quả, Nguyễn Thanh Hoàng bị chém thương tích nặng ở vùng đầu và tay, được quần chúng chuyển vào Bệnh viện Đà Nẵng điều trị trong tình trạng nguy kịch. Theo Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, chỉ riêng 2 vụ việc này, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, khởi tố gần 20 bị can về 2 hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Giết người” để xử lý theo quy định pháp luật.

Điều đáng lo ngại là việc sử dụng hung khí tự chế trong quá trình gây án để lại nhiều hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội. Cụ thể, ngày 26-4, chỉ vì bảo vệ cho bạn gái, Hồ Minh Thông (1997, trú tổ 76, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Phạm Minh Hải (1986, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) nảy sinh mâu thuẫn đánh nhau. Hải cùng 3 người bạn mang theo tuýp sắt đến quán cắt tóc Xuyên Á ở số 98-Hồ Tùng Mậu (TP Đà Nẵng) để đánh nhau với Thông. Tại đây, do bị đánh hội đồng, Thông rút dao chuẩn bị từ trước đâm Nguyễn Ý (1997, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) là đồng bọn trong nhóm của Hải tử vong trên đường chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Gây án xong, Thông bỏ chạy, sau đó ra trình diện tại cơ quan CA.

Mới nhất là 20 giờ 10 ngày 15-5, trong quá trình chở bạn gái bằng xe máy đi chơi, Trần Phước Nhân (1999, trú đường Hà Huy Tập, Q. Thanh Khê) bị nhóm thanh niên lạ mặt chặn đường gây sự và đánh. Bị đánh trúng vùng đầu, Nhân sử dụng dao bấm tấn công lại, đâm Ngô Văn Hiếu (1992, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) thương tích nặng và tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, Nhân ra đường Phạm Hùng gọi taxi đến chở mình cùng người yêu đến một khu vực nhà hoang thuộc thôn Phong Nam (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) trốn. Do bị đánh vào vùng đầu nên sau đó Nhân bất tỉnh, được một số người bạn đến đưa vào Bệnh viện Quân y 17 cấp cứu. Sau khi được các bác sĩ sơ cứu, Nhân hồi tỉnh và đến 2 giờ ngày 16-5 cùng người thân đến CATP Đà Nẵng đầu thú.

(còn nữa)

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_190736_bao-dong-viec-su-dung-hung-khi-danh-nhau-bai-1-h.aspx