Báo động với vấn nạn 'côn đồ làng'!

Tình trạng một số thanh thiếu niên rủ nhau mang hung khí đi chém nhau để giải quyết mâu thuẫn đã trở thành hiện tượng phổ biến, là vấn nạn tại nhiều địa phương. Thời gian qua, Công an một số địa phương tại Quảng Nam đã nỗ lực triệt xóa hàng chục băng nhóm, xử lý hàng trăm đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… song loại tội phạm đường phố này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

2 nhóm thanh thiếu niên vừa bị Công an TX Điện Bàn phát hiện, bắt giữ.

Mới đây nhất, ngày 2-1, qua công tác quản lý đối tượng, nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TX Điện Bàn (Quảng Nam) phát hiện có 2 nhóm thanh thiếu niên khoảng 20 đối tượng từ 14 đến 17 tuổi ở xã Điện Hòa và các phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam (TX Điện Bàn) liên lạc, hẹn gặp nhau tại khu vực trước Siêu thị Go (P. Điện An, TX Điện Bàn) để giải quyết mâu thuẫn.

Để ngăn chặn hậu quả xấu xảy ra, lãnh đạo Công an TX Điện Bàn chỉ đạo lực lượng CSHS chủ công, phối hợp lực lượng tuần tra 171, lực lượng trực chiến tại đơn vị và Công an các địa phương tiến hành tuần tra, ngăn chặn hành vi của các đối tượng. Trên đường di chuyển về địa bàn P. Điện An, 2 nhóm đối tượng trên phát hiện lực lượng Công an tuần tra nên bỏ chạy về hướng thị trấn Ái Nghĩa (H. Đại Lộc, Quảng Nam). Trên đường đi cả 2 nhóm có hành vi chạy xe máy dàn hàng ngang, mang lê dao tự chế xuống mặt đường, nẹt bô, rú ga, lạng lách, đốt pháo ném xuống đường khi đi ngang khu vực đông dân cư gây nổ lớn…

Khi đến cổng chào H. Đại Lộc, bất ngờ phát hiện lực lượng Công an đang tuần tra phía trước, các đối tượng quay đầu xe bỏ chạy ngược về lại hướng P. Vĩnh Điện (TX Điện Bàn). Khoảng 21 giờ ngày 2-1-2024 khi nhóm đối tượng lưu thông trên tuyến đường ĐT 609 (địa phận xã Điện Hồng,TX Điện Bàn) thì bị lực lượng Công an TX Điện Bàn chốt chặn, làm rõ được 23 đối tượng, các đối tượng còn lại bỏ chạy. Tang vật tạm giữ gồm 9 xe máy, 2 con dao lỡ, 1 vỏ xác pháo, 11 ĐTDĐ.

Nhóm thanh thiếu niên vừa bị Công an huyện Đại Lộc bắt giữ cùng tang vật gây án.

Cũng vào đầu tháng 1-2024, Công an huyện Nông Sơn (Quảng Nam) đã bắt tạm giam 4 bị can, gồm: N.Đ.V (2004), N.T.H (2007), M.V.V (2007) và H.V.T (2007, cùng trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) để điều tra về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”. Được biết, do có mâu thuẫn với Đ.D.H (2007, trú thị trấn Trung Phước, H. Nông Sơn) nên V.L.M (2010) và V.L.T.D (2007, cùng trú xã Sơn Viên, H. Nông Sơn) rủ N.Đ.V, N.T.H, M.V.V, H.V.T và 1 nhóm thanh niên ở huyện Nông Sơn đi đánh H. Khoảng 19 giờ ngày 6-11-2023, nhóm thanh niên khoảng 20 đối tượng do V.L.T.D dẫn đầu đi xe máy từ xã Quế Lộc ra thị trấn Trung Phước tìm đánh H. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng rút cán cờ bằng sắt cắm dọc đường làm hung khí, la hét, kéo thanh sắt dưới đường gây tiếng động, làm náo loạn một số khu vực đông dân cư, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Trước đó, trong những ngày cuối năm 2023, Công an huyện Đại Lộc đã tiến hành điều tra, bắt tạm giam 15 đối tượng về hành vi gây rối và cố ý làm hư hỏng tài sản. Cụ thể, khoảng hơn 22 giờ ngày 1-12-2023, khoảng hơn 20 thanh niên đi trên 10 chiếc xe máy mang theo hung khí (dao, mã tấu và vỏ chai thủy tinh) xông vào các quán, gồm: cà phê “Trâm”, trà sữa GU và quán nhậu Huda Vân (gần khu vực cầu Hà Nha, xã Đại Đồng) đuổi đánh khách bỏ chạy, ném vỏ chai nước vào quán gây hoảng loạn, làm hư hỏng tài sản và 1 xe mô tô dựng trước quán. Sau đó các đối tượng trên điều khiển xe bỏ chạy.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, liều lĩnh, xem thường pháp luật, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc đã chỉ đạo tập trung lực lượng phân công nhiều tổ công tác tiến hành xác minh, truy xét, làm rõ các đối tượng. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác đã xác minh, làm rõ danh tính các đối tượng tham gia nói trên. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được và kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT CAH Đại Lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng, gồm: Dương Thanh Tình (2003), Lê Văn Quân (2007), Nguyễn Thanh Lưu (2006), Phan Quang Nam (2006), Nguyễn Văn Minh Toàn (2007), Phạm Văn Tài (2007), Nguyễn Văn Sơn (2007), Nguyễn Đắc Huy (cùng trú H. Đại Lộc) và , Huỳnh Duy Bảo (2004, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam). Tang vật tạm giữ gồm: 5 con dao tự chế, một số mảnh vỡ thủy tinh...

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, việc liên tục phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, gây rối, đánh nhau là nỗ lực rất lớn của Công an các địa phương tại Quảng Nam. Tuy nhiên, để ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm này cần phải có sự chung tay của gia đình và xã hội. Cụ thể, cần tổ chức giáo dục kiến thức pháp luật để các đối tượng nhận thức rõ tính nguy hiểm của hành vi và có các biện pháp răn đe kịp thời nhằm làm ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bao-dong-voi-van-nan-con-do-lang-post289633.html