Bão Dujuan suy yếu

Bão Dujuan suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ Philippines, hình thái này không tiến vào Biển Đông để trở thành cơn bão số 1 năm nay như dự báo ban đầu.

Sáng 22/2, cơ quan dự báo thời tiết của Hong Kong cho biết bão Dujuan đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay lúc tiếp cận đất liền Philippines. Lúc 7h (giờ Việt Nam), tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên phía bắc đảo Leyte với cường độ mạnh nhất là cấp 7.

Sau đó, hình thái này đi sâu vào đất liền Philippines và tiếp tục suy yếu. Sáng 23/2, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới chỉ còn duy trì sức gió mạnh 45 km/h, tương đương cấp 6, giật cấp 8.

Như vậy, bão Dujuan không vào Biển Đông và không trở thành cơn bão số 1 trong năm nay như dự báo ban đầu.

Cùng ngày, Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết tín hiệu cảnh báo mức ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên đất liền chỉ đạt cấp 1. Đây là cấp độ ảnh hưởng nhẹ và được áp dụng với một số khu vực.

 Bão Dujuan suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi tâm bão tiếp cận đất liền Philippines. Ảnh: HKO.

Bão Dujuan suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi tâm bão tiếp cận đất liền Philippines. Ảnh: HKO.

Trên Biển Đông, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh hiện có cường độ suy yếu. Đêm qua (21/2), vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Sóng biển cao 2-3 m. Từ hôm nay, gió giảm dần.

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết năm 2021, xoáy thuận nhiệt đới khả năng xuất hiện sớm trên Biển Đông. Số lượng áp thấp nhiệt đới và bão trong năm nay xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Tháng 6-8, xoáy thuận nhiệt đới khả năng tác động đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vào nửa cuối mùa (tháng 9-11), bão và áp thấp nhiệt đới tập trung ở giữa và nam Biển Đông nên có thể ảnh hưởng đến khu vực từ Bắc Trung Bộ trở vào phía nam.

Dujuan là cơn bão được hình thành ở vùng biển phía đông nam của Philippines vào ngày 18/2. Đây là cơn bão đầu tiên trong năm nay trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương.

Ban đầu, các mô hình dự báo cho thấy sau khi đổ bộ Philippines, cơn bão này có thể giữ cường độ mạnh cấp 8 và tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 1 trong năm nay tại khu vực. Dù vậy, hình thái này được nhận định không ảnh hưởng đến đất liền nước ta và chỉ có thể gây ra gió mạnh trên biển.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bao-dujuan-suy-yeu-post1186090.html