Công an điều tra vụ bảo vệ trường học tử vong trong tư thế treo cổ

Ông N. Q. H, 39 tuổi, trú thị xã Buôn Hồ, là nhân viên bảo vệ nhà trường được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra nguyên nhân tử vong của một nam nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Kim Đồng, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Khuôn viên trường Tiểu học Kim Đồng- nơi phát hiện nạn nhân tử vong.

Khuôn viên trường Tiểu học Kim Đồng- nơi phát hiện nạn nhân tử vong.

Vào khoảng 6h sáng 27/10, nữ nhân viên cấp dưỡng đến trường Tiểu học Kim Đồng làm việc thì phát hiện ông N. Q. H, 39 tuổi, trú thị xã Buôn Hồ, là nhân viên bảo vệ nhà trường tử vong trong tư thế treo cổ.

Đại diện trường Tiểu học Kim Đồng cho biết, ông N. Q. H là người hiền lành, đã có gia đình./.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/cong-an-dieu-tra-vu-bao-ve-truong-hoc-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-813043.vov