Bão giật cấp 11 đang tiến vào biển Đông

Cơn bão Pakhar còn cách đảo Luzon, Philippines 240km với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 và đang tiến vào biển Đông.

Trong vòng 3 tiếng, bão Pakhar đã mạnh thêm 1 cấp. Lúc 7h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 123,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đường đi của cơn bão Pakhar. Ảnh: NCHMF

Đến 7h sáng mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đảo Luzon, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 4h ngày 27/8, bão sẽ còn cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh lên cấp11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

M.Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-bao-pakhar-bao-giat-cap-11-dang-tien-vao-bien-dong-394963.html