Bao giờ 100% người dân Hà Tĩnh có điện sau bão số 10?

Bao giờ toàn bộ tỉnh Hà Tĩnh sẽ có điện trở lại sau bão, tại sao cột điện đổ, gãy hàng loạt, việc khắc phục đang vướng những vấn đề gì.....là những thông tin vừa được Cty Điện lực Hà Tĩnh phản ánh đến PV Báo Lao Động.

Điện lực Hà Tĩnh đang khắc phục, kéo lại đường điện tại thị xã Kỳ Anh sau bão số 10. Ảnh: Trần Tuấn

Theo báo cáo mới nhất của Cty Điện lực Hà Tĩnh, tính đến lúc 10h ngày 20.9, toàn tỉnh có 236 phường xã đã được cấp điện, chiếm 89%; chưa được cấp điện là 29 phường xã chiếm 11%. Số đường dây đã được cấp điện: 44ĐZ chiếm 96%; đường dây chưa được cấp điện: 02 ĐZ chiếm 4%.

Clip Cột điện đổ gãy hàng loạt ở huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sau bão số 10

Sáng 20.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phan Đắc Hùng - PGĐ Cty Điện lực Hà Tĩnh - cho biết, sau bão, Cty đã huy động tối đa nhân lực cùng với sự trợ giúp của Công ty lưới điện cao thế miền Bắc, mỗi ngày có hơn 1.000 cán bộ, công nhân làm việc từ 5h sáng đến 22h đêm sửa chữa, khắc phục sự cố mất điện.

Thế nhưng, do tình trạng đường điện đổ, gãy quá lớn, nhiều tuyến đi trên rừng, địa hình hiểm trở nên rất khó khăn, mất nhiều thời gian để khôi phục, sửa chữa. Với câu hỏi, "Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo 5 ngày sau bão phải cấp điện hoàn toàn, đến nay đã hết thời hạn Thủ tướng giao, vậy bao giờ toàn tỉnh có điện", ông Hùng cho biết, Cty đã và sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức trong khắc phục, thế nhưng sớm nhất thì cũng phải sau 3 - 5 ngày nữa mới cấp điện được toàn tỉnh.

Theo báo cáo của Điện lực Hà Tĩnh, bão số 10 làm 837 cột điện trung thế bị gãy đổ, sạt lở; hơn 57.000m đây bị đứt hư hỏng; hàng trăm thiết bị khác như mát biến áp, cầu chì hư hỏng. Đường lưới điện hạ thế, có 4.023 cột điện bị gãy đổ, hơn 125.000m dây bị hư hỏng, hơn 4.000 cầu chì cần phải thay thế. Ước tính thiệt hại do cơn bão gây ra khoảng 50 tỷ đồng.

Cột điện đổ cả dãy dài ở huyện Kỳ Anh. Ảnh: Trần Tuấn

Khắc phục cột điện đổ gãy ở huyện Kỳ Anh. Ảnh: Trần Tuấn

Một cột điện bị gãy lộ ra những cây sắt bên trong ruột. Ảnh: Trần Tuấn

Theo ông Hùng, tình trạng cột điện đổ gãy hàng loạt trong bão số 10 là do nguyên nhân khách quan, bão giật cấp 15, sức gió quá mạnh, chứ không có nguyên nhân chủ quan.

Với câu hỏi, liệu chất lượng cột điện có đảm bảo, khi thực tế thấy nhiều cột điện đổ gãy, lỏi sắt có lớn, nhỏ khác nhau, ông Hùng cho rằng, có các loại cột kích cỡ khác nhau, quy chuẩn kĩ thuật loại sắt để đúc cũng khác nhau. Nhưng tất cả đã thực hiện đúng theo thiết kế đảm bảo quy chuẩn chịu lực.

Liệu công tác phòng chống để giảm thiểu sự cố, thiệt hại của ngành điện đã thực sự tốt trước khi bão đổ bộ? Ông Hùng cho biết, việc phòng chống đã được thực hiện nghiêm túc nhưng do bão quá mạnh, vượt quá sức chống chịu của đường điện.

Trần Tuấn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bao-gio-100-nguoi-dan-ha-tinh-co-dien-sau-bao-so-10-565608.ldo