Bao giờ có cầu qua Bình Lập?

Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương và giao Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư dự án cầu vượt sông Nước Ngọt (xã Cam Lập, TP. Cam Ranh).

Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương và giao Sở GTVT làm chủ đầu tư dự án cầu vượt sông Nước Ngọt (xã Cam Lập, TP. Cam Ranh).

Khó trăm bề

Chúng tôi đến thôn Bình Lập vào những ngày đầu tháng 11, khi mà cây cầu tạm mới bị sập, còn cây cầu chính bị cuốn trôi cách đây một năm vẫn giữ nguyên hiện trường. Để đáp ứng nhu cầu đi lại, một nhóm người đã kết bè nối đoạn cầu bị gãy, san gạt đất cho bằng phẳng để xe máy và người qua lại dễ hơn. Quan sát chúng tôi thấy, mỗi lượt người dân đi qua phải nộp 5.000 đồng, nếu có xe máy thì nộp 10.000 đồng.

 Người dân bất chấp nguy hiểm qua thôn Bình Lập đoạn cầu gãy.

Người dân bất chấp nguy hiểm qua thôn Bình Lập đoạn cầu gãy.

Ông Nguyễn Văn Đô (thôn Bình Lập) cho biết, một năm nay việc đi lại của người dân rất khó khăn. Khi đi qua cây cầu tạm, người dân chỉ đi xe máy, nhưng cũng rất vất vả khi trời mưa gió. Đặc biệt, do ô tô không có đường qua bán đảo Bình Lập nên rất bất tiện khi có ma chay, cưới hỏi, cấp cứu bệnh nhân… “Do thôn Bình Lập không có nghĩa trang nên phải đi qua thôn Nước Ngọt chôn cất. Mỗi lần xe tang đi qua cầu tạm là phải huy động thanh niên khiêng qua cầu rất bất tiện, nguy hiểm. Hôm trước có một vụ ẩu đả, người bị thương rất nặng nhưng không thể gọi taxi được mà phải nhờ xe của Resort Sao Biển chở, rồi cõng qua đoạn cầu gãy…”, ông Đô cho hay. Theo ông Đô, việc thu phí 10.000 đồng mỗi lần qua lại là khá cao, nhưng hiện nay đây là tuyến đường duy nhất nên người dân đành phải chấp nhận.

Cầu sập không chỉ làm đảo lộn cuộc sống người dân mà còn là nỗi lo lắng của các khu du lịch ở bán đảo Bình Lập. Từ việc mỗi ngày có hàng trăm du khách đến tham quan, vui chơi, hiện nay mỗi khu du lịch chỉ đón được vài chục khách/ngày. Để duy trì hoạt động, Resort Sao Biển đã cử nhân viên túc trực bên phía thôn Nước Ngọt ngay đoạn cầu sập. Mỗi khi có khách đến, nhân viên sẽ hướng dẫn nơi để xe, rồi dùng xe máy trung chuyển du khách, hành lý qua phía bên đảo Bình Lập để xe ô tô chở về khu du lịch. Ông Trần Thiết (nhân viên Resort Sao Biển) cho biết: “Nhiều đoàn khách đến thấy cảnh phải trung chuyển bằng xe máy đã lắc đầu ngao ngán. Nếu không sớm xây cầu mới thì du lịch Bình Lập không thể phát triển được”.

 Dự kiến đầu năm 2020 sẽ khởi công xây cầu kiên cố qua thôn Bình Lập.

Dự kiến đầu năm 2020 sẽ khởi công xây cầu kiên cố qua thôn Bình Lập.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Kết - Chủ tịch UBND xã Cam Lập cho biết, thôn Bình Lập có hơn 300 hộ với khoảng 1.000 nhân khẩu. Hàng ngày, người dân đi lại qua thôn Nước Ngọt rất nhiều, chưa kể giáo viên từ thôn Nước Ngọt qua thôn Bình Lập đi dạy. Thôn Bình Lập cũng có khoảng 200 hộ nuôi trồng thủy sản với khoảng 1.400 lồng nuôi tôm hùm. Người dân vận chuyển thức ăn, xuất bán thủy sản gặp rất nhiều khó khăn. Chưa kể nhiều khu du lịch bị ảnh hưởng, hoạt động cầm chừng…

Đầu năm 2020 sẽ xây cầu mới

Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT: Hiện nay, Sở GTVT đang làm báo cáo kỹ thuật và các thủ tục liên quan để trình UBND tỉnh bố trí vốn; tổng mức đầu tư của dự án là gần 15 tỷ đồng. Dự kiến, đầu năm 2020 sẽ triển khai xây dựng cầu vượt sông Nước Ngọt.

Ngay sau khi cây cầu tạm bị gãy, Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương xây dựng cầu mới qua thôn Bình Lập. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương cân đối kinh phí, sớm đầu tư xây dựng mới cầu nối thôn Nước Ngọt và thôn Bình Lập trong năm 2019 nhằm khắc phục tình trạng chia cắt, ổn định cuộc sống người dân. Trước mắt, cần có phương án đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT cho biết, mới đây, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương và giao Sở GTVT làm chủ đầu tư dự án cầu vượt sông Nước Ngọt, thời gian thực hiện trong năm 2019 - 2020; mục đích là phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như khách du lịch tại xã Cam Lập.

Theo lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh, thông qua kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, một doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh đã tặng TP. Cam Ranh cây cầu sắt để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thôn Bình Lập. Hiện nay, cây cầu sắt đã được vận chuyển đến vị trí cầu tạm bị gãy. Dự kiến trong tuần sau sẽ tiến hành lắp ráp, phục vụ tạm nhu cầu đi lại của người dân.

VĂN KỲ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201911/bao-gio-co-cau-qua-binh-lap-8136545/