Bao giờ nhà máy tiền tỷ hoạt động?

Văn phòng báo Đại Đoàn Kết tại Quảng Nam, Quảng Ngãi liên tục nhận phản ánh của nhiều người dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam về việc Nhà máy thu gom, xử lý nước thải và thoát nước (từ đây gọi tắt là Nhà máy) của thành phố này được xây dựng hàng tỉ đồng nhưng lại chưa đưa vào vận hành. Trong khi hễ trời mưa xuống là nhiều tuyến đường bị ngập.

Bà Mai Thị Mỹ chỉ đoạn đường nơi thường bị ngập nước.

Qua tìm hiểu phóng viên được biết, Nhà máy này thuộc Dự án thu gom xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn thành phố Tam Kỳ có tổng mức vốn đầu tư 425 tỷ đồng, tương đương 21,7 triệu USD. Trong đó, vốn Ngân hàng Thế giới tài trợ hơn 17,7 triệu USD, ngoài ra còn có 2,5 triệu USD đã được WB chấp thuận bổ sung để đầu tư một số hạng mục, nhằm tăng cường năng lực, phạm vi đấu nối nước thải từ các hộ gia đình ra hệ thống thu gom; kết hợp chỉnh trang mặt đường, vỉa hè một số tuyến phố.

Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Quảng Nam (BQLDA) làm chủ đầu tư, được khởi công vào ngày 17/5/2013. Thế nhưng đến nay đã hơn 4 năm nhà máy vẫn chưa được bàn giao để đưa vào quản lý, vận hành.

Cụ thể, Dự án xây dựng hơn 27 km đường ống HDPE các loại để thu gom nước thải sinh hoạt và vận chuyển về khu xử lý tập trung đặt tại phường Hòa Hương với công suất 8.000 m3/ngày đêm. Đây là dự án hết sức quan trọng, nhằm đảm bảo giao thông, buôn bán, sinh hoạt của người dân trong điều kiện mùa mưa kéo dài. Theo đó sẽ có khoảng 3.000 hộ được đấu nối trực tiếp và 12.600 hộ đấu nối gián tiếp thông qua hệ thống cống thoát nước chung và giếng tách cuối nguồn.

Dự án còn có đê bao dọc suối Tây Yên dài 2,2 km nhằm ngăn chặn nguồn nước lũ phía Tây Bắc thành phố đổ về, đảm bảo chấm dứt tình trạng ngập úng cho hàng trăm ha đất canh tác và môt số khu dân cư, góp phần giảm tải cho hệ thống thoát nước nội thành. Thế nhưng qua hơn 4 năm thi công dự án, nhà máy vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, tại thành phố Tam Kỳ mỗi khi trời mưa xuống nhiều tuyến đường bị ngập nước. Bà Mai Thị Mỹ (76 tuổi), trú khối phố 2, phường Phước Hòa, cho biết: “Cứ mỗi lần trời mưa lớn, đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng giáp đường Bạch Đằng bị ngập nước nặng. Do nước thoát không kịp hoặc do bị đọng rác lại”. Còn Bà Lưu Thị Thu Hương (50 tuổi), trú khối phố 2, phường Phước Hòa, nói: “Cứ mỗi khi trời mưa lớn xuống, là đoạn đường qua nhà tôi bị ngập nước, xe cộ lưu thông qua lại là nước tạt vào nhà, làm ướt các đồ vật của gia đình. Ăn ở cũng không yên”. Nhiều người khác cũng cho rằng, tình trạng ngập nước ở nhiều đoạn đường diễn ra đã lâu, làm ảnh hưởng đến đời sống, việc buôn bán, kinh doanh của họ.

Trước phản ánh của người dân, chúng tôi đã có buổi làm việc với BQL dự án. Lãnh đạo đơn vị này cho biết, đến thời điểm này, các hạng mục thoát nước mưa đã được đưa vào khai thác, sử dụng đã góp phần chống ngập úng cho thành phố. Nhưng các hạng mục thu gom, xử lý nước thải bao gồm các đường ống đấu nối hộ gia đình, đường ống dẫn, trạm bơm tăng áp và nhà máy mới chỉ… vận hành chạy thử.

“Toàn bộ dự án đã được tổ chức nghiệm thu ngày 7/3/2017. UBND tỉnh cũng đã có các quyết định về việc bàn giao đưa vào sử dụng, trong đó giao UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp BQL Dự án tổ chức tiếp nhận; bố trí đơn vị và cân đối kinh phí để vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đúng quy trình và duy tu, bảo dưỡng các công trình theo quy định”- ông Đặng Bá Dự, Giám đốc BQL Dự án khẳng định.

Thế nhưng trả lời cho câu hỏi, tại sao không bàn giao Nhà máy để đưa vào quản lý, vận hành, BQL Dự án cho rằng: Theo ký kết trước đây, đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải là Công ty TNHH MTV MTĐT Quảng Nam. Tuy nhiên, từ năm 2016 Công ty này đã chuyển thành công ty cổ phần nên gặp vướng mắc trong thủ tục tiếp nhận. Thời gian tới, BQL Dự án sẽ tích cực làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ để bàn giao sử dụng và quản lý, vận hành công trình đạt hiệu quả.

Không biết “thời gian tới” là bao giờ, trong khi đó trời mưa xuống là người dân kêu Trời?

Tấn Thành

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-dan/bao-gio-nha-may-tien-ty-hoat-dong-tintuc412101