Bão Goni áp sát Biển Đông, hướng vào các tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên

Bão Goni đang đổ bộ vào miền Trung Philippines, sắp đi vào Biển Đông và hướng về các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Goni. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Goni. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (1.11), bão Goni đang trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km tiến vào Biển Đông và trở thành bão số 10 trong năm 2020.

Đến 13 giờ ngày 2.11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 13 giờ ngày 3.11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 13 giờ ngày 4.11, bão số 10 ở cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Triệu Quang

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/bao-goni-ap-sat-bien-dong-huong-vao-cac-tinh-da-nang-den-phu-yen-26040.html