Báo Hàn đánh giá cao và khẳng định Công Phượng sẽ được đá chính dù Incheon thua trận

Mặc dù đội nhà nhận thua trong lượt trận thứ 4 và đang đứng top cuối bảng tổng sắp nhưng màn trình diễn của Công Phượng trong trận đấu với Suwon được báo chí Hàn Quốc dành lời đánh giá tích cực.

Trong trận đấu thuộc vòng bốn K-League hôm 31.3, Công Phượng được đưa vào sân ở phút 68 khi bị đội khách Suwon dẫn 1-2. Phút 76, anh dứt điểm từ xa đưa bóng vọt xà. Một phút sau, tiền đạo thuộc biên chế HAGL làm tường cho Kim Jin-ya dứt điểm đối mặt trúng thủ môn. Dù chỉ đá hơn 20 phút trên sân nhưng màn thể hiện của tiền đạo tuyển Việt Nam được nhận xét rất tích cực từ giới chuyên môn.

"Mặc dù Incheon thất bại, nhưng Công Phượng chứng tỏ được khả năng. Nếu có sự cố gắng không ngừng này, cầu thủ Việt Nam có thể ghi dấu giày vào bàn thắng ở K-League. Ở trận đấu tại Suwon, Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất của Incheon", tờ TVsport nhận xét.

"Công Phượng đang dần thích nghi với K-League khi phô diễn được những kỹ thuật cá nhân mà người hâm mộ Việt Nam từng chờ đợi", tờ Newsen nhận định.

Công Phượng được đánh giá là cầu thủ nổi bật trong trận đấu với Suwon. Ảnh: CLB Incheon

Công Phượng được đánh giá là cầu thủ nổi bật trong trận đấu với Suwon. Ảnh: CLB Incheon

Thậm chí, tờ Sports Korea nhận xét, HLV Andersen đang dần xem CP10 là con bài chiến lược của mình và ông đã nhận ra được điểm mạnh của cầu thủ Việt Nam. "Công Phượng cho thấy anh không phải mẫu cầu thủ để làm marketing, mà là quân bài tẩy của HLV Andersen. Dù Công Phượng chưa thể đá chính, trận đấu ở Suwon cho thấy anh có vai trò không nhỏ với Incheon lúc này", tờ báo này viết.

Trang Osen thì viết về Công Phượng: "Phút 68, Nam Jun-jae thay Kim Bo-seob, Công Phượng vào thế chỗ của Hamad. 2 sự thay người này giúp Incheon tổ chức thế trận tấn công sôi nổi hơn. Ngay phút 71, Công Phượng đoạt được bóng của hậu vệ Suwon và dâng bóng lên gần khung thành nhưng lại dứt điểm hỏng.

Sau đó, Công Phượng có tình huống cướp bóng thành công ở khu vực giữa sân và chuyền thoáng cho tiền đạo Stegan Mugosa băng xuống. Tuy nhiên, cú căng ngang của tiền đạo Montenegro chỉ giúp đội khách có tình huống đá phạt góc.

Ở pha phạt góc kế tiếp, Công Phượng tham gia tạt bóng vào khu vực cấm địa, nhưng các cầu thủ Suwon lại bình tĩnh phá được bóng”.

Với 4 điểm sau 4 trận đầu tiên ở K-League, CLB Incheon của Công Phượng đang xếp thứ 8/12.

Đ.Lan (Tổng Hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bao-han-danh-gia-cao-va-khang-dinh-cong-phuong-se-duoc-da-chinh-du-incheon-thua-tran-110221.html