Báo Hàn nể phục ông Park vì 2 lần chiến thắng HLV Eriksson

'Quá xuất sắc! HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam đã hạ gục HLV Eriksson, người từng có tới 3 lần dự VCK World Cup' - báo Hàn Quốc ca ngợi.

Những ngày này, truyền thông Hàn Quốc đang dành sự ưu ái đặc biệt cho HLV Park Hang-seo, người dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục chức vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Với 2 chiến thắng liên tiếp trong 2 trận bán kết trước đối thủ không hề dễ chịu là Philippines, ông Park cùng các học trò lại nhận được nhiều lời khen ngợi của báo chí xứ Hàn.

HLV Park Hang-seo và các học trò vẫn nhận được sự ưu ái của truyền thông Hàn Quốc.

Trên tờ Chosun giật tít ca ngợi chiến lược gia 59 tuổi: “Ma thuật Park Hang Seo nhấn chìm HLV Eriksson bằng 2 chiến thắng liên tiếp".

Người viết khẳng định, Việt Nam có một chiến thắng hoàn hảo và đã sẵn sàng chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018: “Không có thay đổi nào quá lớn sau thắng lợi 2-1 ở bán kết lượt đi. HLV Park Hang Seo đã gây áp lực với Philippines bằng lối đá chắc chắn và kỷ luật. Cuối cùng, tuyển Việt Nam có thêm bàn nâng tỷ số lên 2-0 nhờ sự thay đổi người chính xác ở những phút cuối".

Tờ báo hàng đầu Hàn Quốc dành rất nhiều lời tán dương cho vị HLV người Hàn, đặc biệt nhấn mạnh việc ông 2 lần liên tiếp đánh bại chiến lược gia nổi tiếng Eriksson.

"Quá xuất sắc! HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam đã hạ gục HLV Eriksson, người từng có tới 3 lần dự VCK World Cup.

Tên tuổi lừng lẫy của HLV Eriksson là điều ai cũng biết. Ngoài việc từng vào tới tứ kết World Cup trên cương vị HLV, ông còn dẫn dắt những đội bóng hàng đầu thế giới như Man City. Thế nhưng, trong cuộc đấu trí với HLV Park Hang-seo, ông vẫn phải thất bại" - tác giả bài viết dành nhiều mỹ từ cho HLV Park Hang-seo.

Tờ Sportalkorea thì nhấn mạnh vào việc ông Park đưa tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup sau 10 năm, đồng thời điểm lại những thành tích mà ông đạt được kể từ khi lên nắm quyền HLV trưởng của "Những ngôi sao vàng".

HLV Park Hang-seo ngày càng để lại dấu ấn đậm nét với ĐT Việt Nam.

Tờ báo Nocut News có bài viết với chủ đề: "Vào chung kết sau 10 năm, đó là sự đền bù cần phải có cho người hâm mộ Việt Nam".

Bài viết hy vọng ĐT Việt Nam sẽ lặp lại chiến tích của năm 2008 với niềm tin rất lớn: "Đối thủ của Việt Nam ở chung kết là Malaysia, đội bóng đã thất bại toàn diện trước thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng bảng với tỷ số 0-2. Chẳng có gì để ngăn cản Việt Nam tiếp tục đánh bại đội bóng này ở trận chung kết".

Sports Seoul thì phân tích kỹ chiến thuật của ông Park, chỉ ra rằng các cầu thủ Việt Nam đã tiếp cận trận đấu một cách bình tĩnh và đầy lý trí. Mặc dù cầm bóng ít hơn, họ đã tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt về phía khung thành Philippines trong khi ở chiều ngược lại, các học trò của HLV Eriksson chỉ biết loay hoay với những đường tấn công bị hàng thủ Việt Nam chặn đứng.

Sports Seoul đánh giá: "Ông Park áp dụng chiến thuật tương tự trận thắng Malaysia ở vòng bảng. Quang Hải, người rất biết tiết kiệm thể lực từ đầu trận, đã di chuyển khôn khéo, nhận đường căng ngang của Văn Đức để mở tỷ số. Phía ngoài sân, Park Hang-seo đón nhận kết quả với vẻ lạnh lùng. Dường như ông ấy rất tự tin vào việc Việt Nam sẽ đi tới chung kết".

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bao-han-ne-phuc-ong-park-vi-2-lan-chien-thang-hlv-eriksson-a254133.html