Báo Hàn Quốc cảnh báo U22 Việt Nam trước trận đối đầu Thái Lan

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng, sẽ không dễ đề U22 Việt Nam đánh bại đối thủ Thái Lan dù có lợi thế sân nhà.

Ít ngày tới, vòng loại U23 châu Á chính thức khởi tranh, bảng K nơi có sự tham dự của U22 Việt Nam sẽ diễn ra tại Mỹ Đình. Đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ so tài với 3 đại diện khác của Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia, Brunei.

Theo báo chí Hàn Quốc, dù có lợi thế sân nhà, song không dễ để U22 Việt Nam đánh bại đối thủ kỵ rơ Thái Lan khi chịu nhiều áp lực sau những thành tích ấn tượng trong năm 2018.

Sáng 20/3, tờ Sports Seoul có bài viết với nhan đề: "Nhiệm vụ đầu tiên trong tham vọng đến Thái Lan". Theo bài viết này, yếu tố lực lượng cộng với áp lực đến từ những thành tích trong quá khứ là rào cản lớn để thầy trò HLV Park Hang Seo tạo nên bất ngờ.

U22 Việt Nam có trận đối đầu Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á . Ảnh: Bongda

U22 Việt Nam có trận đối đầu Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á . Ảnh: Bongda

"HLV Park Hang Seo đã quyết định dẫn dắt U23 Việt Nam. Ban đầu, ông dự định chỉ tập trung vào ĐTQG và trao đội U23 cho trợ lý Lee Jong-jin. Nhưng kế hoạch đó đã không thành. Bây giờ, HLV Park vẫn phải kiêm cả ĐTQG lẫn U23 và cả U22 vào tháng 11 năm nay.

Thử thách đầu tiên cho HLV Park Hang Seo là phải vượt qua vòng loại giải U23 châu Á để tiến vào vòng chung kết, được tổ chức ở Thái Lan. Việt Nam cần phải đứng đầu bảng để chắc chắn hoàn thành mục tiêu.

Brunei không phải là trở ngại với Việt Nam song Indonesia và Thái Lan lại hoàn toàn khác, đặc biệt là Thái Lan. Thái Lan luôn là đối thủ rất khó khăn với Việt Nam. Giống như Hàn Quốc với Nhật Bản vậy. Sự cạnh tranh luôn là rất khốc liệt.

Trước kia, Thái Lan luôn được coi là vị vua của Đông Nam Á. Trong năm vừa qua, Việt Nam dưới dự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã giành được những thành tựu to lớn ở những giải đấu mà họ tham dự. Việt Nam đúng là đang đứng đầu khu vực trong thời gian gần đây. Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng U23 Việt Nam sẽ mạnh hơn Thái Lan ở cuộc đối đầu sắp tới.

Thái Lan là đội chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á 2020. Họ nghiễm nhiên có một suất ở vòng chung kết. Ngược lại, U23 Việt Nam đang đối mặt với nhiều gánh nặng sau những thành tích của chính họ suốt thời gian vừa qua.

HLV Park Hang Seo đang gặp phải những khó khăn về vấn đề lực lượng, bởi thành phần cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á sắp tới có quá nhiều nhân tố mới so với đội U23 từng giành Á quân giải châu Á năm ngoái. Chắc chắn, U23 Việt Nảm ở giải năm nay sẽ là một bức tranh khoác hoàn toàn và HLV Park sẽ buộc phải trông chờ vào sự tỏa sáng của những nhân tố mới.

HLV Park đang nhắm tới việc tập trung phát triển các cầu thủ trẻ thông qua giải đấu này nhưng điều đó cũng đặt ra rất nhiều thử thách cho vị thuyền trưởng của bóng đá Việt Nam. Chắc chắn, U23 Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn tiếp tục khẳng định vị thế là đội mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á".

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

P.Q - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-han-quoc-canh-bao-u22-viet-nam-truoc-tran-doi-dau-thai-lan-63405-11.html