Báo Hàn Quốc chỉ ra khó khăn của Việt Nam tại U23 châu Á 2020

Truyền thông xứ sở kim chi đi tìm nguyên nhân khiến nhà đương kim á quân chỉ có hai trận hòa và không ghi được bàn thắng nào trước U23 UAE và Jordan ở vòng bảng.

Trước khi bước vào lượt trận cuối vòng bảng đối đầu U23 CHDCND Triều Tiên tại U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo tạm thời đứng thứ 3 bảng D, gặp bất lợi hơn cả trong cuộc đua tam mã với U23 UAE và Jordan để giành vé vào tứ kết.

Khi không còn quyền tự quyết trong tay, U23 Việt Nam buộc phải có 3 điểm trước Triều Tiên, đồng thời hy vọng ở trận đấu còn lại, một trong hai đội U23 UAE và Jordan giành chiến thắng hoặc hòa nhau không bàn thắng.

Theo trang Segye, vấn đề lớn nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay nằm ở khâu ghi bàn. Điều này cần được U23 Việt Nam nhanh chóng cải thiện ngay khi bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng.

Các học trò của thầy Park có nhiệm vụ ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt trong trường hợp 3 đội U23 Việt Nam, UAE và Jordan có điểm số, hiệu số và tổng số bàn thắng ngang bằng ở những trận đối đầu lẫn nhau.

Quang Hải và các đồng đội vẫn chưa có bàn thắng tại U23 châu Á 2020. Ảnh: Quang Thịnh.

Trang báo Hàn Quốc lý giải nguyên nhân khiến U23 Việt Nam thi đấu chưa thuyết phục ở Thái Lan đầu năm 2020 là bởi không quen với lối chơi phải gây áp lực lên đối thủ. Từ trước đến nay, đại diện Đông Nam Á luôn áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công mỗi khi đối mặt với những đội bóng lớn châu Á bằng cách sử dụng mẫu cầu thủ nhỏ con nhưng có tốc độ, gây rối hàng phòng ngự đối phương.

Tuy nhiên, 2 trận đã đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 lại hoàn toàn khác với những gì U23 Việt Nam từng phải trải qua trước đây.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam rất hiếm khi có tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn đối thủ, nhưng lại cầm bóng tới 62% trong trận gặp U23 Jordan tại giải lần này ở Thái Lan. Điều này phản ánh thực tế rằng đối thủ đã nghiên cứu kỹ lưỡng và đề cao cảnh giác với những pha phản công của các đối thủ Việt Nam, chủ động nhường thế trận và tập trung dàn đội hình phòng ngự trước khung thành.

Dù cầm bóng nhiều gần gấp đôi, U23 Việt Nam chỉ tung ra 11 cú sút về khung thành đối phương, trong đó có 2 cú dứt điểm trúng đích, thấp hơn Jordan (14 cú sút, 4 pha trúng đích). Thống kê này phản ánh sự bế tắc của các chân sút Việt Nam khi phải vượt qua bức tường phòng ngự chắc chắn đến từ đại diện Tây Á.

Trang Segye cho rằng nếu U23 Việt Nam tiếp tục không thể ghi bàn ở trận đấu với Triều Tiên, thầy Park sẽ phải chấp nhận nỗi thất vọng đầu tiên kể từ khi gắn bó với bóng đá Việt Nam. Đây là thời điểm quan trọng nhất để "ma thuật Park Hang-seo" phát huy tác dụng, đưa nhà đương kim á quân thoát khỏi cuộc khủng hoảng tại chính giải đấu đã mở ra 2 năm hoàng kim cho bóng đá Việt Nam.

Quang Hải quyết tâm ở trận gặp U23 Triều Tiên Quang Hải và các đồng đội thể hiện quyết tâm tại buổi tập cuối trước khi gặp U23 Triều Tiên tối 16/1. Đây là trận đấu then chốt giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á.

Nhật Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-han-quoc-chi-ra-kho-khan-cua-viet-nam-tai-u23-chau-a-2020-post1036811.html