Báo Hàn Quốc: 'Công Phượng là Son Heung-min của Việt Nam'

Khi hiệu ứng của Công Phượng đang lan tỏa mạnh mẽ ở K.League, tờ Sisapress ví von tiền đạo đội tuyển Việt Nam mang sứ mệnh giống như ngôi sao Son Heung-min tại Ngoại hạng Anh.

Mở đầu bài viết, ký giả Seo Ho-jeong gợi lại hình ảnh cựu danh thủ Park Ji-sung - ngôi sao một thời của đội tuyển Hàn Quốc. Park từng đóng vai trò quan trọng trong đội hình Man United dưới thời Sir Alex Ferguson, đội bóng được có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất thế giới.

Kết quả là tầm ảnh hưởng của Park Ji-sung lan tỏa trên cả lĩnh vực thể thao lẫn thị trường kinh doanh. Dù MU có trả lương 7 tỷ won hàng năm cho Park, con số này vẫn chẳng thấm vào đâu so với khoản tiền mà các nhà tài trợ ở Hàn Quốc, bao gồm cả chính quyền thành phố Seoul, đã rót vào sân Old Trafford phục vụ mục đích quảng cáo.

Công Phượng là cầu thủ Việt Nam thứ 2 thử sức tại K.League. Ảnh: Minh Chiến.

Công Phượng là cầu thủ Việt Nam thứ 2 thử sức tại K.League. Ảnh: Minh Chiến.

Tầm ảnh hưởng của Công Phượng

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) muốn áp dụng mô hình tương tự khi đặt mục tiêu nhắm vào thị trường Đông Nam Á. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và dân số đông, tiềm năng thương mại ở khu vực ASEAN là rất cao.

Tại đây, các cầu thủ bóng đá không dễ dàng chạm tới ước mơ vươn đến trời Âu. Do đó, việc tham gia những giải đấu tầm cỡ châu lục như J.League hay K.League có thể tạo nên thử thách đầy hấp dẫn cho các ngôi sao thuộc khu vực này.

Thực tế cho thấy K.League đang thu hút sự chú ý tại Việt Nam khi mối quan hệ giữa 2 quốc gia này trở nên gần gũi, thân thiết hơn trên cả lĩnh vực kinh tế lẫn văn hóa - xã hội. Với tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của HLV Park Hang-seo từ cuối năm 2017, khoảng cách giữa Hàn Quốc và Việt Nam dường như thu ngắn lại.

Sau Lương Xuân Trường, Công Phượng trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 2 thử sức mình tại K.League. Trang Sisapress đánh giá tiền đạo gốc Đô Lương là ngôi sao của đội tuyển Việt Nam với ký hiệu viết tắt "CP23" ở Incheon giống như "CR7" của Ronaldo.

Ông Lee Dong-jun, người đại diện của thầy Park và Công Phượng từng nhận định: "Nếu như ở Hàn Quốc, Công Phượng có vị thế như của Son Heung-min". Ảnh hưởng của thầy Park là rất lớn, nhưng việc Công Phượng xuất hiện và tham gia buổi lễ ra mắt Incheon đã trở thành chủ đề nóng hổi tại quê nhà Việt Nam.

Ảnh hưởng của Công Phượng rất rõ ràng. Khá đông phóng viên Việt Nam sang Hàn Quốc để tác nghiệp các trận đấu của Incheon. Mạng xã hội của đội bóng ngập tràn cả tiếng Hàn và tiếng Việt.

Một nhân viên thuộc phòng quan hệ công chúng ở Incheon cho biết: "Khi Công Phượng không được ra sân, nhiều CĐV để lại bình luận gay gắt chẳng khác gì lúc Park Ji-sung hay Son Heung-min không được thi đấu".

Hiện tại, số lượng CĐV Việt Nam đến sân xem các trận đấu của Incheon ngày một đông. Lá cờ Việt Nam tung bay trên các khán đài K.League dễ được nhìn thấy như khi quốc kỳ Hàn Quốc xuất hiện trên sân Tottenham Hotspur.

Một vị quan chức ở Incheon từng chia sẻ: "Trong trận mở màn, có hàng trăm người hâm mộ Việt Nam cổ vũ trên khán đài. Con số này còn tăng lên gấp đôi ở vòng đấu thứ 2 bao gồm cả sinh viên, công nhân và khách du lịch Việt Nam tới Hàn Quốc".

Công Phượng đang nỗ lực thể hiện trong màu áo Incheon. Ảnh: IUFC.

Làn sóng mới từ Hàn Quốc sang Việt Nam

Nắm bắt được tầm ảnh hưởng của Công Phượng, các công ty Hàn Quốc nhanh chân bước vào thị trường Việt Nam để phát triển ứng dụng thể thao.

Một đơn vị đã phát sóng các trận đấu Incheon trên nền tảng ứng dụng trực tuyến và ghi nhận 320.000 lượt xem chỉ trong 3 ngày cùng hàng nghìn lượt bình luận. Con số này tương đương với lượng xem của cả mùa bóng chày chuyên nghiệp hoặc các trận cầu quốc tế hạng A ở Hàn Quốc.

Dự kiến vào cuối năm nay, các hợp đồng phát sóng truyền hình trực tiếp sẽ được ký kết giữa 2 quốc gia. Một số doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang liên hệ đặt chân vào thị trường Việt Nam sau hiệu ứng của Công Phượng.

Trải qua 7 vòng đấu, tiền đạo sinh năm 1995 đã được ra sân 6 lần, trong đó có 2 trận xuất phát ngay từ đầu. Hiện tại, thành tích của Incheon khá bết bát khi đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, cơ hội vẫn mở ra đầy lạc quan với Công Phượng khi anh còn một chặng đường dài thể hiện tại K.League.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu như Công Phượng có bàn thắng đầu tiên tại Hàn Quốc? Rất có thể một làn sóng mới từ Hàn Quốc sẽ dội tới Việt Nam thông qua lĩnh vực thể thao", Sisapress kết luận, như cách mà Son Heung-min hay Park Ji-sung làm được tại Ngoại hạng Anh.

Incheon chìm xuống đáy bảng xếp hạng K.League 2019.

Đội trưởng Incheon: 'Công Phượng đủ năng lực khuấy đảo ở K.League' Chia sẻ với kênh truyền hình KBS, thủ quân Nam Joon-jae của Incheon khẳng định Công Phượng là cầu thủ có thực lực với kỹ thuật rê dắt bóng, đủ khả năng thi đấu tốt ở Hàn Quốc.

Nhật Minh (theo Sisapress)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-han-quoc-cong-phuong-la-son-heung-min-cua-viet-nam-post935913.html