Báo Hàn Quốc: 'Công Phượng vẫn cần thêm thời gian dù đá trọn 90 phút'

Đối với khán giả Việt Nam, điểm nhấn trong trận đấu giữa Incheon và Daegu không phải thất bại 0-3 của đội chủ nhà mà là sự xuất hiện của tiền đạo Công Phượng trong đội hình ra sân.

Trang Yonhap News bắt đầu bài viết với tiêu đề: "Ngôi sao Công Phượng của đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên có mặt trong đội hình chính thức ở K.League". Tuy nhiên, khi được chơi cả trận, tân binh khoác áo số 23 lại phải chứng kiến trận thua đậm 0-3 của Incheon ngay trên sân nhà.

Hãng thông tấn này còn cho biết: "Trên sân còn có sự xuất hiện của đại sứ Việt Nam ở Hàn Quốc là ông Nguyễn Vũ Tú cùng 400 sinh viên Việt Nam theo học Đại học Incheon đến để cổ vũ cho Công Phượng".

"Tuy nhiên, Công Phượng đã không thể hiện được nhiều để đáp ứng sự mong đợi của khán giả. Anh không có lấy một cú dứt điểm nào trong suốt hiệp đấu đầu tiên của trận. Ngược lại, Daegu vượt lên dẫn trước bằng các bàn thắng ở phút 30 và 45", Yonhap News đưa tin.

Công Phượng lần đầu tiên được đá trọn vẹn 90 phút trong trận gặp Daegu.

Công Phượng lần đầu tiên được đá trọn vẹn 90 phút trong trận gặp Daegu.

Trang Newsis cũng nhận định trận đấu này thu hút sự chú ý khi Công Phượng có tên trong đội hình ra sân ngay từ đầu. "Anh thi đấu khá năng nổ trong sự chờ đợi của người hâm mộ Việt Nam, có một trận đấu chơi hết 90 phút nhưng lại không thể phát huy được thế mạnh tấn công của mình", tờ báo miêu tả.

Tờ No Cut News cho rằng sau những kỳ vọng ở những vòng đấu đã qua, cầu thủ được mệnh danh "Messi của Việt Nam" cuối cùng lại mang đến một dấu chấm hỏi sau trận đấu với Daegu.

Tờ báo miêu tả: "HLV Jorn Andersen trước đó đã không trao nhiều cơ hội thi đấu cho Công Phượng - cậu học trò của ông Park Hang-seo - và cho rằng cậu ấy cần nhiều thời gian để thích nghi với tính chất thi đấu quyết liệt ở K.League".

"Tuy nhiên, nhà cầm quân người Na Uy đã cho Công Phượng ra sân ở trận đấu này sau khi ngôi sao tuyển Việt Nam thể hiện được sự hòa nhập nhanh chóng, bao gồm cả việc ghi nhiều bàn thắng trong những trận đấu tập với các đội bóng trường đại học", No Cut News chia sẻ.

Được chơi hết 90 phút là bước tiến lớn của Công Phượng ở K.League, nhưng theo No Cut News, "cậu ấy đã không tạo được thành tích ấn tượng và phải cúi đầu trước thất bại 0-3 của Incheon".

"Công Phượng chỉ cao 1,68 m, tiếp tục song hành trên hàng công với Stefan Mugosa cao tới 1,88 m. Thay vì chơi vị trí cao nhất, Phượng chủ động di chuyển ở tuyến hai. Điều này cũng giống với vai trò của cầu thủ chủ lực Sejingya bên phía đối thủ", tác giả viết.

Công Phượng cần thêm thời gian để thích nghi với K.League.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Công Phượng chưa thể so sánh với Sejingya, người tự hào có kỹ thuật tốt nhất nhì K.League. "Công Phượng tỏ ra thất thế khi phải đối đầu với hậu vệ Hong Jeong-woon bên phía Daegu. Mãi đến hiệp 2, anh mới thể hiện được tốt hơn trong việc phối hợp với các đồng đội", No Cut News bình luận.

Tờ báo Hàn Quốc cũng cho biết Công Phượng đã không thể tung ra được cú sút nào trong suốt trận đấu. Tình huống ấn tượng nhất mà anh tạo ra được trên sân là pha kiến tạo cho đồng đội nhận bóng trong vùng cấm, nhưng Hamad lại dứt điểm không thành công.

"Trên sân vận động của Incheon, trước sự chứng kiến của hơn 5.000 CĐV, Công Phượng đã chạy và thi đấu gần 100 phút. Tuy nhiên, màn trình diễn này cho thấy rằng Công Phượng vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với K.League", No Cut News kết luận.

Incheon rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng K.League 2019.

Highlights K.League: Incheon United 0-3 Daegu FC Trận đầu đá chính trọn vẹn 90 phút của Công Phượng trong màu áo CLB Incheon United đã trở thành một kỷ niệm buồn khi anh cùng các đồng đội thua đậm trước đối thủ Daegu FC.

Nhật Minh
Ảnh: K.League

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-han-quoc-cong-phuong-van-can-them-thoi-gian-du-da-tron-90-phut-post932391.html