Báo Hàn Quốc e ngại tuyển Việt Nam

Sự thăng tiến chóng mặt của Việt Nam, cả về thành tích lẫn vị trí trên bảng xếp hạng FIFA khiến truyền thông xứ kim chi e dè.

 Việt Nam từng gặp Hàn Quốc ở cấp độ Olympic tại Asiad 2018.

Việt Nam từng gặp Hàn Quốc ở cấp độ Olympic tại Asiad 2018.

“Nhóm hạt giống số hai là tâm điểm chú ý của Hàn Quốc bởi đó là nơi có 2 thế lực đang trỗi dậy mạnh mẽ là Uzbekistan và Việt Nam. Ngoài ra nhóm này còn có một đội mạnh là Iraq”, chuyên trang bóng đá của Hàn Quốc – Best Eleven – bình luận.

“Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo. Dưới tài chèo lái của ông, Việt Nam giữ vững vị trí trong top 100 thế giới. Ông Park đã giúp Việt Nam trở thành một tập thể hoàn toàn khác, với dấu ấn lớn nhất là chức vô địch AFF Cup 2018”.

Với việc thắng Thái Lan ở King’s Cup, Việt Nam chắc suất trong nhóm hạt giống thứ hai ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, sẽ được bốc thăm vào tháng sau. Thầy trò Park Hang-seo sẽ phải gặp một đội mạnh của châu lục, trong đó có Hàn Quốc.

Tuy nhiên, chính đội tuyển xứ kim chi cũng e ngại khi phải đối đầu với Quang Hải cùng đồng đội. Trang Best Eleven viết tiếp: “Việt Nam từng đứng thứ 84 thế giới năm 1998. Họ hoàn toàn có thể vượt qua cột mốc ấy nếu giữ được phong độ hiện tại”.

Kể từ ngày HLV Park dẫn dắt Việt Nam, đội tuyển của chúng ta từng gặp Hàn Quốc hai lần ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 và Asiad 2018. Dù cả hai trận Việt Nam đều thua, đội tuyển của chúng ta đã gây được khó khăn cho khách quen của các kỳ World Cup.

Ngoài Việt Nam, trang Best Eleven còn đánh giá cao Triều Tiên ở nhóm ba và Kuwait ở nhóm bốn. Theo trang này, đây đều là những đội có thực lực, và nếu Hàn Quốc phải chạm trán hơn một đội tại vòng loại, đó sẽ là thách thức lớn cho họ.

“Bảng đấu tử thần của Hàn Quốc sẽ là đụng độ với Việt Nam, Triều Tiên và Kuwait”, trang này nhận định. “Gặp Triều Tiên, Hàn Quốc luôn gặp khó khăn. Còn 2 đối thủ còn lại có nhiều cầu thủ chất lượng, chơi gắn bó và rất có ý thức chiến thuật”.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bao-han-quoc-e-ngai-tuyen-viet-nam-post243637.html