Thủ tướng Israel tố Iran đã vượt qua tất cả 'lằn ranh đỏ', cảnh báo sẽ ngăn chặn

Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 27/9 nhận định, Iran đã vượt qua tất cả 'lằn ranh đỏ' và khẳng định sẽ ngăn chặn quốc gia này phát triển vũ khí hạt nhân, thậm chí cả khi điều đó đồng nghĩa với việc Israel phải hành động đơn độc.

"Chương trình vũ khí hạt nhân của Iran đang ở giai đoạn quan trọng. Tất cả lằn ranh đỏ đã bị vượt qua", Thủ tướng Bennett cho biết trong bài phát biểu đầu tiên ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

"Chương trình hạt nhân của Iran đã bước vào thời điểm bước ngoặt và chúng ta cũng có giới hạn chịu đựng của mình. Ngôn từ không thể ngăn cản các máy ly tâm đang không ngừng xoay", ông Bennett cho hay, đồng thời khẳng định Israel "sẽ không cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân".

Thủ tướng Israel Naftali Bennett. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Israel Naftali Bennett. Ảnh: Reuters

Những chí trích mạnh mẽ của ông Bennett nhằm vào Iran diễn ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đưa ra thông báo cho biết, Iran không tuân theo thỏa thuận giám sát hạt nhân đã được nhất trí vào đầu tháng này.

Các quan chức đứng đầu IAEA và người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Iran (AEOI) đã đạt được một thỏa thuận vào đầu tháng này nhằm cho phép các thanh sát viên thuộc tổ chức này "bảo dưỡng các thiết bị giám sát và thay thế hệ thống lưu trữ dữ liệu được IAEA và AEOI niêm phong tại Iran".

Tuy nhiên, theo IAEA, Iran không cho phép các thanh sát viên này tiếp cận phân xưởng sản xuất ở khu TESA Karaj.

Thủ tướng Israel ngày 27/9 nhận định, Iran đang tìm cách kiểm soát Trung Đông dưới "chiếc ô hạt nhân" và kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác với nhau để ngăn chặn những nỗ lực phát triển hạt nhân của Iran.

Ông Bennett cũng chỉ trích Tổng thống mới của Iran, ông Ebrahim Raisi, đồng thời cáo buộc Iran đang "bơm tiền" cho những kẻ thù của Israel trong khu vực để huấn luyện và trang bị vũ khí cho họ.

Tuần trước, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Raisi đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân. Trước đó, nhà lãnh đạo Iran cũng cho thấy nước này sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân song khẳng định, ông muốn làm điều này mà không có sức ép từ các nước phương Tây.

Majid Takht Ravanchi, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ những chỉ trích của ông Bennett, đồng thời nhận định bài phát biểu của Thủ tướng Israel "chỉ toàn những lời nói dối về Iran"./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: The Hill

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-israel-to-iran-da-vuot-qua-tat-ca-lan-ranh-do-canh-bao-se-ngan-chan-893951.vov