Báo Hàn: 'U23 Việt Nam trước hết phải thắng được U23 Triều Tiên'

Thầy trò HLV Park Hang-seo cần thắng U23 CHDCND Triều Tiên, đồng thời chờ đợi kết quả trận đấu giữa U23 UAE và Jordan để xác định được việc đi tiếp tại U23 châu Á 2020.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan, nhà đương kim á quân gặp nhiều bất lợi trước khi bước vào lượt trận cuối cùng ở bảng D. Sau khi chỉ có 2 điểm sau 2 trận và không ghi được bàn thắng nào, U23 Việt Nam buộc phải thắng Triều Tiên, đồng thời hy vọng ở trận U23 UAE - U23 Jordan có kết quả thắng thua hoặc hai đội hòa nhau không bàn thắng.

Ngay cả khi chỉ phải đối đầu với đội bóng đã chắc chắn bị loại, U23 Việt Nam vẫn không còn quyền tự quyết trong tay.

U23 Việt Nam mất quyền tự quyết tại bảng D U23 châu Á 2020. Đồ họa: Minh Phúc.

U23 Triều Tiên vẫn là biến số của bảng D

U23 CHDCND Triều Tiên đã chính thức bị loại khỏi giải đấu khi nhận 2 trận thua liên tiếp trước U23 Jordan và UAE. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc đại diện Đông Á sẽ đá "lỏng chân" ở lượt trận cuối trước.

Theo Joongang Ilbo, cuộc đua tam mã giữa U23 UAE, Việt Nam và Jordan có cách tính toán rất phức tạp để chọn ra hai đại diện đi tiếp.

Thầy trò HLV Park Hang-seo có nhiệm vụ giành 3 điểm trước đối thủ và ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt (phòng trường hợp các hệ số phụ của 3 đội đều bằng nhau). Bên cạnh đó, họ còn phải theo dõi kết quả của trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Thunder Castle. Chỉ cần U23 UAE và Jordan hòa nhau có bàn thắng, U23 Việt Nam sẽ chính thức chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng.

Tuy nhiên, tờ báo xứ sở kim chi chỉ ra rằng vấn đề lớn nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay là khả năng ghi bàn và nhiệm vụ tối quan trọng lúc này là phải đưa được bóng vào lưới Triều Tiên. Joongang Ilbo cho rằng U23 CHDCND Triều Tiên có thể bị đánh giá yếu nhất bảng, nhưng từng đó cũng chưa thể đảm bảo họ sẽ dễ dàng để thua trước U23 Việt Nam.

U23 CHDCND Triều Tiên hoàn toàn có thể trở thành biến số khiến thầy trò HLV Park Hang-seo phải đi tìm lời giải, trước khi quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại.

Vinh quang là áp lực đè lên vai ông Park

Theo tuyên bố của thầy Park trước giải đấu, U23 Việt Nam hành quân đến Thái Lan lần này trước hết với nhiệm vụ vượt qua vòng bảng. Cách đây 2 năm, U23 châu Á chính là giải đấu mở ra thời kỳ hoàng kim của bóng đá Việt Nam, trước khi thầy trò ông Park lần lượt giành thành tích cao tại ASIAD, Asian Cup hay vô địch AFF Cup và SEA Games.

Thầy Park liên tục chỉ đạo bên ngoài đường biên trong trận đối đầu U23 Jordan. Ảnh: Minh Chiến.

Trang Oh My News nhận định thành công liên tiếp đã mang đến vinh quang rực rỡ cho thầy Park, song gánh nặng cũng từ đó tăng lên rất nhiều. Nhà cầm quân 61 tuổi đã bày tỏ nguyện vọng chỉ muốn tập trung dẫn dắt đội tuyển quốc gia, nhưng sau đó nhận lời huấn luyện cả cấp độ U23 với mong muốn có thể đưa bóng đá Việt Nam góp mặt tại sân chơi Olympic.

Tờ báo Hàn Quốc cho rằng nếu nhà đương kim á quân bị loại ngay từ vòng bảng, đây sẽ là thất bại đầu tiên của thầy Park kể từ khi gắn bó với nền bóng đá Việt Nam. Áp lực dồn lên vai ông trước trận đấu gặp U23 CHDCND Triều Tiên là vô cùng lớn.

Trong bối cảnh U23 Việt Nam phải tìm cách lách qua khe cửa hẹp, truyền thông Hàn Quốc dành sự mong mỏi đặc biệt rằng thầy Park và HLV Kim Hak-bum của U23 Hàn Quốc có thể cùng xuất hiện ở tứ kết, thay vì lo lắng cả hai chạm trán nhau và một trong hai đội phải dừng bước.

U23 Việt Nam cùng đội Triều Tiên rời Buriram đi Bangkok Chiều 14/1, các cầu thủ U23 Việt Nam cùng đội Triều Tiên rời Buriram đến Bangkok. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng D diễn ra vào ngày 16/1.

Nhật Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-han-u23-viet-nam-truoc-het-phai-thang-duoc-u23-trieu-tien-post1036447.html