Bạo hành bé gái làm thuê trừ nợ ở Cà Mau: Thỏa mãn tội danh nào?

Nếu người phụ nữ có hành vi 'đối xử tàn ác' với cháu bé, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội hành hạ người khác.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đang tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu (SN 1980, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Hành hạ người khác”.

Nạn nhân bị bạo hành trong vụ việc trên là cháu N.T.B.V (SN 2007, trú cùng địa phương).

Thông tin ban đầu, bà T là bà ngoại cháu V được Lê Thị Kiểu nhận trả nợ thay cho người khác hơn 40 triệu đồng. Tháng 5/2022, Kiểu yêu cầu bà T cho cháu V đến nhà làm thuê để trừ nợ.

Khi đến nhà bà Kiểu làm, cháu V bị bà này dùng tay, roi… đánh nhiều lần mỗi khi cháu làm sai công việc, gây thương tích.

Cháu V khóc kể lại sự việc. (Ảnh: CAND)

Cháu V khóc kể lại sự việc. (Ảnh: CAND)

Tại cơ quan công an, Lê Thị Kiểu bước đầu thừa nhận hành vi đánh cháu V.

Trước đó, bà Huỳnh Thị H (SN 1970) khi gặp bé V và thấy trên người bé có nhiều vết trầy xước, bầm và sưng ở vùng mắt, tay, chân. Bà H gặng hỏi thì cháu V nói những vết thương do bà Kiểu đánh trong nhiều ngày.

Bức xúc trước cảnh bé V. bị đánh, bà H. đến Công an thị trấn Sông Đốc tố giác hành vi hành hạ người khác của bà Kiểu.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, với những thông tin như trên, việc cơ quan công an tạm giữ Lê Thị Kiểu để làm rõ hành vi là cần thiết và có căn cứ.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy đã có hành vi "đối xử tàn ác" với cháu bé thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kiểu về tội hành hạ người khác để xử lý theo quy định của pháp luật

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của bà Kiểu, xác định hậu quả đã gây ra đối với tâm lý và sức khỏe của cháu V để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ độ tuổi của cháu bé này xem đã đủ 16 tuổi hay chưa, làm rõ hành vi ứng xử, đối xử của người phụ nữ này với cháu bé trong thời gian qua để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cháu bé chưa đủ 16 tuổi (còn là trẻ em), hành vi bóc lột sức lao động của trẻ em là vi phạm pháp luật, đáng lên án. Hành vi đối xử tàn ác đối với trẻ em là hành vi phạm tội và đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy, việc xác định tuổi của cháu bé và diễn biến hành vi của người phụ nữ này, hậu quả do hành vi gây ra là những yếu tố quan trọng để quyết định có khởi tố người phụ nữ này hay không và khởi tố về tội danh gì, là cơ sở để áp dụng chế tài theo quy định của pháp luật.

Thông tin vụ việc cho thấy cháu bé đã bị cưỡng bức lao động, bị đánh đập, hành hạ tàn nhẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý, đời sống nên hành vi này có dấu hiệu tội phạm của tội hành hạ người khác.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy người phụ nữ đã nhiều lần đánh đập cháu bé, đối xử với cháu bé một cách đàn áp bằng bạo lực như đánh đập, chửi bới, xúc phạm, bỏ đói... dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sức khỏe của cháu bé, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người phụ nữ về tội hành hạ người khác theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Cường lưu ý, nếu hành vi hành hạ người khác là đánh đập gây thương tích, đối tượng thực hiện hành vi nhận thức được hậu quả có thể xảy ra, hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành của tội cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 bộ luật Hình sự.

Tội hành hạ người khác chỉ áp dụng đối với hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc diễn ra nhiều lần nhưng, chưa thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người.

Về hành vi khách quan, tội hành hạ người khác cũng tương tự như hành vi khách quan của tội bức tử, chỉ khác nhau ở chỗ, trong tội hành hạ người khác, người bị hành hạ không tự sát.

Trong vụ việc này mối quan hệ giữa người phụ nữ này và cháu bé là quan hệ phụ thuộc, cháu bé phải làm thuê cho người phụ nữ này để trừ nợ cho bà ngoại. Do đó, dấu hiệu này là cơ sở để xử lý về tội hành hạ người khác nếu như có căn cứ chứng minh người phụ nữ này đã có hành vi đối xử tàn ác với cháu bé.

“Đây là vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, xâm phạm đến quyền tự do thân thể, đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác, đặc biệt là nạn nhân còn rất trẻ tuổi. Bởi vậy cơ quan chức năng cần sớm làm rõ để xử lý người phụ nữ này theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội”, ông Cường nêu ý kiến.

Mời độc giả xem thêm video Xét xử vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong

Nguồn: VTV24

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bao-hanh-be-gai-lam-thue-tru-no-o-ca-mau-thoa-man-toi-danh-nao-1899144.html