Báo Hànôịmới tham gia ''Hành trình về nguồn'' năm 2020 tại tỉnh Điện Biên

Từ ngày 5 đến 7-6, tuổi trẻ 14 cơ quan báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội, trong đó có Báo Hànôịmới, đã thực hiện 'Hành trình về nguồn' tại tỉnh Điện Biên.

Đoàn viên, thanh niên mang quà tặng tới đồng bào còn khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

“Hành trình về nguồn” là sự kiện của tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và Hà Nội được tổ chức thường niên. Năm 2006, chương trình được tổ chức lần đầu tại tỉnh Bắc Kạn và luân phiên hằng năm tại các địa phương.

Hành trình về nguồn là hoạt động thiết thực, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cuộc hành trình là dịp để đoàn viên, thanh niên các báo Đảng bồi đắp nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa góp sức xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh...

Năm nay là năm thứ 15 "Hành trình về nguồn" được tổ chức, với điểm nhấn là tỉnh Điện Biên - địa danh lịch sử có quần thể di tích quốc gia đặc biệt, nơi ghi dấu chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” Điện Biên Phủ hơn 66 năm trước.

Ngày 5-6, lễ khai mạc hành trình năm 2020 đã diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ với sự tham dự của các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Điện Biên và gần 100 đại biểu là cán bộ, đoàn viên, thanh niên của các đoàn.

Đại diện Báo Điện Biên Phủ trao Cờ luân lưu cho đại diện Báo Lai Châu, là đơn vị đăng cai tổ chức "Hành trình về nguồn" năm 2021.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ Phạm Ngọc Hân bày tỏ mong muốn, hành trình năm nay tại Điện Biên sẽ là cơ hội để các báo Đảng trong khu vực cùng chia sẻ, hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về mảnh đất, con người và các tiềm năng, thế mạnh của Điện Biên, góp sức xây dựng tỉnh phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc mảnh đất cực Tây Tổ quốc.

Trong khuôn khổ hành trình, ngày 6-6, đoàn đã tổ chức khánh thành và bàn giao Nhà nhân ái cho gia đình hai chị em Quảng Thị Kiên và Quảng Thị Tâm, hộ nghèo tại bản Xôm (xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ); tham gia khánh thành phòng học tại điểm Trường Mầm non Bản Pọng (xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng) và trao 200 suất học bổng "Vì trẻ em Việt Nam" cho học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn huyện Mường Ảng.

Dưới đây là một số hình ảnh trong “Hành trình về nguồn” năm 2020:

Đoàn đại biểu đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, thành phố Điện Biên Phủ, chiều 5-6.

Tổng Biên tập Báo Lai Châu Khoàng Văn Thành và Phó Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ Nguyễn Thị Tươi đại diện đoàn tặng quà hộ nghèo tại bản Xôm, xã Nà Tấu.

Khánh thành và trao Nhà nhân ái tại bản Xôm, xã Nà Tấu.

Đoàn đại biểu tham quan phòng học mới khánh thành tại điểm Trường Mầm non Bản Pọng (xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng).

Phó Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Lương Chí Công trao học bổng cho các học sinh.

Đoàn đại biểu thăm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/969484/bao-hanoimoi-tham-gia-hanh-trinh-ve-nguon-nam-2020-tai-tinh-dien-bien