Bảo hiểm sức khỏe toàn dân

Ngày sức khỏe thế giới năm nay có chủ đề 'Bảo hiểm sức khỏe toàn dân' nhằm đảm bảo tất cả mọi người dân được sử dụng dịch vụ bảo hiểm có chất lượng khi cần và không gặp khó khăn về tài chính.

Chủ đề Ngày sức khỏe thế giới năm nay hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế. Bởi dịch Covid-19 đang bùng phát, diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, khiến tình trạng mất việc làm diễn ra khá trầm trọng. Hiện nay, với các trường hợp mắc Covid-19, Quỹ bảo hiểm cũng đảm nhận việc thanh toán phần chi phí khám, chữa các bệnh khác theo quy định. Còn đối với người dân đã tham gia bảo hiểm, nhất là những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, vẫn có thể yên tâm sử dụng các dịch vụ y tế cần thiết để chăm sóc, nâng cao sức khỏe bản thân, sẵn sàng đương đầu với dịch bệnh.

Bác sỹ Đặng Thị Thơ, Trưởng Trạm Y tế xã Bình An (Lâm Bình) tuyên truyền người dân lợi ích khi tham gia BHYT.

Thực tế, việc tham gia các loại hình bảo hiểm đã mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may đau ốm. Bà Phạm Thị Mùi, xã Tiến Bộ (Yên Sơn) phát hiện bị suy thận khi bệnh đã chuyển nặng và phải thường xuyên tới bệnh viện thăm khám, điều trị. Chi phí mỗi lần đi lại, nằm viện điều trị rất tốn kém, nếu không có bảo hiểm y tế (BHYT) thì bà không theo đuổi để điều trị bệnh được. Bà Mùi chia sẻ, trước đây, do chủ quan, nghĩ bản thân mình khỏe mạnh, không mấy khi ốm đau nên bà không mua BHYT. Đến khi phát hiện bị bệnh, chi phí điều trị hàng tháng quá lớn khiến gia đình bà gặp nhiều khó khăn. Nhưng sau khi được các bác sỹ tư vấn và bà tham khảo mọi người đã tham gia BHYT bà đã đăng ký tham gia BHYT tự nguyện. Nhờ vậy, chi phí mỗi lần đi khám, điều trị bệnh đã được BHYT thanh toán nên gia đình không còn phải quá lo về chi phí, giảm được gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Trong bối cảnh đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, mỗi người dân cũng nên trang bị thêm “tấm lá chắn” để bảo vệ sức khỏe cho mình dưới nhiều hình thức như tham gia BHYT tự nguyện; các loại bảo hiểm sức khỏe cho mình và gia đình, nhất là trong lúc này, số người mắc Covid-19 vẫn đang ở mức cao. Trong trường hợp không may nhiễm vi-rút Covid-19, các công ty bảo hiểm sẽ chi trả các quyền lợi tử vong hoặc chi phí chăm sóc y tế, chi phí cách ly. Sự hỗ trợ tài chính này sẽ kịp thời san sẻ gánh nặng chi phí, giúp người tham gia và gia đình nhanh chóng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống sau này.

Chị Trương Thị Lan, tổ 16, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) cho biết, vừa qua qua làm xét nghiệm chị phát hiện mình bị mắc Covid-19, chị đã báo với Bảo hiểm Bảo Việt và sau khi điều trị khỏi bệnh chị đã được nhân viên của Bảo hiểm Bảo Việt đến hướng dẫn làm thủ tục để hưởng chế độ. Với một khoản chi trả từ bảo hiểm trong thời gian điều trị bệnh đã phần nào giảm bớt được chi phí cho gia đình.

Vì lẽ đó, có thể coi việc tham gia các loại bảo hiểm là một trong những giải pháp cấp bách và cần thiết, vì đây được coi là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận. Người dân sẽ đóng phí bảo hiểm vào những lúc bình thường để có thể an tâm nhận dịch vụ chăm sóc y tế trong trường hợp bị bệnh hoặc bị thương. Vì vậy, tham gia bảo hiểm là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, bệnh tật.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/bao-hiem-suc-khoe-toan-dan-156601.html