Bảo hiểm xã hội TP.HCM: Đẩy mạnh tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên

Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, đặc biệt mở rộng diện bao phủ Bảo hiểm y tế, tiến tới thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa phối hợp với Khoa Luật trường Đại học Văn Lang tổ chức ngày Hội tuyên truyền pháp luật trong đó chú trọng Luật Bảo hiểm y tế cho đối tượng HSSV.

Đẩy mạnh tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên

Tham dự ngày hội thi tuyên truyền pháp có Chủ tịch Hội đồng thi là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Anh Thủy - Trưởng khoa Luật Trường Đại học Văn Lang. Thành phần Ban giám khảo hội thi gồm: Ông Đỗ Văn Thuyên-Trưởng phòng Tuyên truyền BHXH TP; Tiến sỹ Nguyễn Thị Thư-Phó trưởng bộ môn luật Thương mại, khoa Luật Trường Đại học Luật TP.HCM; Thạc sỹ luật, Luật sư-Phó chánh án Tòa Gia đình và người chưa thành niên Toàn án nhân dân TP.HCM cùng một số lãnh đạo các văn phòng luật sư tham dự.

Tham dự Hội thi có đông đảo hơn 3.000 sinh viên, được chia làm hai khu vực chính, khu vực một là các gian hàng “luật” như Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại; Luật Hình sự; Luật Dân sự; Luật Hành chính, Luật Bảo hiểm y tế… Tại đây sinh viên tham dự phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm vào bảng câu hỏi đúng sai. Trong các gian hàng này thì gian hàng Bảo hiểm y tế đã thu hút lượng sinh viên tham gia đông đảo nhất. Tại các gian hàng, các thành viên tất bật trong việc phát câu hỏi kiểm tra và phát quà thưởng.

Chị Trần Huỳnh Thế Mỹ, thành viên của gian hàng BHXH TP.HCM cho biết: “Trong thời gian qua Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã đẩy mạnh công tác truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng. Tuy nhiên để đi sâu hơn nữa chúng tôi cần phải tiếp cận với người tham gia BHYT, đặc biệt trong lực lượng HSSV, đây là đối tượng cần phải nắm rõ được chính sách ưu việt của BHYT. Từ đó là kênh thông tin tuyên truyền viên cho người thân, bạn bè biết và hưởng ứng tham gia và đây là BHYT bắt buộc thì ý thức của sinh viên càng phải hiểu rõ quyền lợi của chính bản thân mình”.

Từ các gian hàng tham gia ngày hội thi tìm hiểu pháp luật, các sinh viên tham gia rất hào hứng và sôi nổi, các câu trả lời đúng sẽ có một phần thưởng nhỏ để khuyến khích. Tại khu vực hai, trong hội trường cũng sôi động không kém, các sinh viên tham dự sẽ vượt qua hai vòng thi sơ loại để chọn ra 4 đội vào vòng bán kết và chung kết. Hình thức thi cũng rất lý thú, sinh viên đứng nguyên tại chỗ bằng cách xoay người sang trái hay sang phải hoặc đứng im để trả lời đúng sai, sinh viên nào trả lời sai sẽ ngồi xuống và các em trả lời đúng tiếp tục vào vòng hai.

Sau hai vòng sơ loại đã chọn ra được 12 sinh viên vào vòng bán kết, tại vòng này chia ra làm 4 đội (đội Luật trị; đội Luật; đội Vinasun; đội Ba ngọn nến lung linh) để tranh luận về một tình huống thực tế xảy ra liên quan đến tranh chấp lao động, tranh chấp hợp đồng kinh tế; hôn nhân đồng giới.

Các đội tham gia rất hào hứng, phần tranh luận sôi nổi và kết quả điểm chấm của Ban tổ chức cũng rất sít sao, các đội nào đã vận dụng tốt các điều luật để trả lời câu hỏi dự thi. Kết quả cuối cùng giải nhất thuộc về đội “Ba ngọn nến lung linh” với đề tài “Hai thành viên cùng sở hữu công ty” khi ký kết hợp đồng cùng phải ký.

Kết thúc Hội thi PGS-TS Bùi Anh Thủy nhìn nhận: “Đây là Hội thi diễn ra hàng năm của khoa Luật, qua hội thi này đã trang bị cho những sinh viên luật có buổi thực hành rất lý thú trước khi các em ra trường, cũng là kênh thông tin tuyên truyền hữu hiệu nhất, tạo sức lan tỏa trong xã hội để mọi người dân hiểu đúng, tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.

PGS-TS Bùi Anh Thủy cũng cám ơn các công ty luật, các nhà tài trợ Hội thi. Riêng về công tác tuyên truyền Bảo hiểm y tế HSSV PGS-TS Bùi Anh Thủy cho biết sẽ thực hiện tốt, đảm bảo tỷ lệ HSSV tham gia sẽ cao hơn năm trước. Theo số liệu báo cáo của BHXH quận 1-TP.HCM, tính đến ngày 30-10-2018 tổng số học sinh của trường hiện nay gần 18.000 sinh viên, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT của toàn trường đạt 69,7%.

Đỗ Thuyên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ba-o-hie-m-xa-ho-i-tphcm-da-y-ma-nh-tuyen-truye-n-bhyt-ho-c-sinh-sinh-vien-128242.html