Bảo hiểm xe máy: Bỏ hay giữ?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc với chủ xe máy được VCCI đánh giá không hiệu quả, do lợi ích dịch vụ này mang lại không tương xứng chi phí xã hội bỏ ra. Do đó, VCCI vừa kiến nghị Bộ Tài chính xem xét bỏ quy định này đối với xe máy. Đề xuất đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía người dân trong thời gian qua.

Thống kê của VCCI trong năm 2019, tỷ lệ chi trả của loại bảo hiểm này chỉ là 6%, tức là khoảng 45 tỷ trên tổng số 765 tỷ phí bảo hiểm. 720 tỷ còn lại đi đến đâu?

Quanh đề xuất bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm đối với chủ xe máy, nhiều ý kiến chỉ ra, cần thay đổi loại bảo hiểm này từ “bắt buộc” sang “tự nguyện”, khi đó các công ty bảo hiểm sẽ phải tự thay đổi, tự làm mới mình và đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu mới có thể có nguồn thu. Chứ không thể cứ mãi thu vào mà hạn chế xuất ra như nhiều năm qua…

Mời quý vị theo dõi video!

Thực hiện : Khánh An Hồng Dũng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bao-hiem-xe-may-bo-hay-giu