Báo Indo khen hết lời bộ ba 'hàng thải V.League', khó hiểu với lý do thất bại ở Việt Nam

Tờ Bola của Indonesia mới đây đã có bài viết về 3 cầu thủ từng chơi không mấy ấn tượng ở V.League nhưng rồi lại tỏa sáng rực rỡ khi tới thi đấu tại xứ Vạn đảo.

"Liga 1 thời gian qua chứng kiến cuộc "di cư" của các cầu thủ nước ngoài từng chơi bóng tại V.League. Họ không có nhiều thành công ở Việt Nam, nhưng giờ đều trở thành trụ cột của các CLB Indonesia", tờ Bola mở đầu bài viết của mình.

Những cái tên được Bola nhắc đến bao gồm Marko Simic, Wiljan Pluim và Wander Luiz. Trước tiên, nói về Marko Simic, tiền đạo đình đám ở Liga 1 vào thời điểm hiện tại, tờ Bola viết:

"Marko Simic từng chơi bóng cho 3 CLB của Việt Nam, gồm Bình Dương, Đồng Tháp và Long An. Thống kê cho thấy cựu tuyển thủ U21 Croatia chỉ có 25 lần ra sân và ghi được 11 bàn thắng. Không rõ nguyên nhân vì đâu nhưng điều này hoàn toàn trái ngược với những gì anh có được kể từ khi gia nhập Persija Jakarta vào năm 2018.

Tại Liga 1 của Indonesia, Simic có được 62 bàn thắng sau hai mùa, trong đó 1 mùa giành Vua phá lưới, 1 mùa vô địch giải đấu".

Marco Simic đạt hiệu suất ghi bàn vô cùng ấn tượng khi sang thi đấu ở Indonesia.

Marco Simic đạt hiệu suất ghi bàn vô cùng ấn tượng khi sang thi đấu ở Indonesia.

Trong khi đó, câu chuyện của Wiljan Pluim lại bi đát hơn bởi anh phải rời Việt Nam chỉ sau vài tuần thử việc, sau khi phải nhập viện vì nhiễm trùng đường ruột. Rời Bình Dương, tiền vệ người Hà Lan tới Indonesia thi đấu cho PSM Makassar.

"Kể từ mùa giải 2016 đến nay, Wiljan Pluim được coi là ngoại binh tốt nhất đang chơi tại Indoneisa. Khả năng cầm nhịp, điều tiết trận đấu của anh ấy luôn được đánh giá rất cao", tờ Bola viết.

Wiljan Pluim từng khoác áo Vitesse (2008-2011) ở giải Hà Lan nhưng khi sang Việt Nam vào năm 2015, anh không có nhiều cơ hội thể hiện và phải rời đi chỉ sau ít tuần.

Một cầu thủ khác vừa mới rời Việt Nam và tới Indonesia sau mùa giải 2019 là tiền đạo Wander Luiz.

Từng bị Quảng Nam đẩy đi ngay trước thềm mùa giải 2018, sau đó phải xuống hạng cùng Cần Thơ rồi chơi không mấy ấn tượng tại Bình Dương trong năm 2019, thế nhưng chỉ sau 3 trận cho Persib Bandung, Wander Luiz đã có được 4 bàn thắng và đang được coi là thần tượng mới của các CĐV Persib.

A Kha

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bao-indo-khen-het-loi-bo-ba-hang-thai-vleague-kho-hieu-voi-ly-do-that-bai-o-viet-nam-82020315193048214.htm