Báo Indo lại đả kích Văn Hậu: Lấp liếm sự thất bại?

Truyền thông Indonesia cho rằng, pha phạm lỗi của Văn Hậu đã khiến đội tuyển của họ thua Việt Nam.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), nhiều khả năng tiền vệ Evan Dimas sẽ chỉ mất khoảng 3 tuần để hồi phục chấn thương sau pha va chạm với Đoàn Văn Hậu.

3 tuần là khoảng thời gian không quá dài, trong bối cảnh các giải đấu đã bước vào thời gian nghỉ, Evan Dimas sẽ có cơ hội nghỉ ngơi sau một năm thi đấu vất vả.

Trong khi đó, truyền thông Indonesia tiếp tục công kích Đoàn Văn Hậu. Trên Indosport, tác giả Deodatus Kresna Murti Bayu Aji đã đăng tải bài viết "Giẫm vào chân Evan Dimas, Văn Hậu rất giống với Sergio Ramos".

Ngụ ý của ông Deodatus khi đăng tải bài viết này là so sánh ngôi sao người Thái Bình với Ramos, một trong những hậu vệ xấu tính, nhiều tiểu xảo và hung hăng nhất lịch sử bóng đá.

Pha va chạm giữa Đoàn Văn Hậu với tiền vệ Evan Dimas.

Pha va chạm giữa Đoàn Văn Hậu với tiền vệ Evan Dimas.

Cụ thể hơn, ông Deodatus so sánh tình huống Văn Hậu khiến Evan Dimas chấn thương giống với pha va chạm giữa Ramos và Mohamed Salah, tiền đạo của CLB Liverpool trong trận chung kết Champions League mùa giải 2018-2019.

Theo báo Indo, điểm tương đồng giữa 2 tình huống này đều là hậu vệ đội A triệt hạ cầu thủ quan trọng nhất của đội B.

Không những đặt vấn đề, so sánh Văn Hậu với Ramos, tác giả bài viết còn nhấn mạnh hành động của cầu thủ 20 tuổi rất "phi thể thao". Văn Hậu đã cố tình "giết" đồng nghiệp.

"Rõ ràng Văn Hậu đã cố tình 'giết' Evan Dimas với hành động phi thể thao, giẫm vào cổ chân đồng nghiệp. Dimas sau đó phải rời sân, Indonesia thì không còn tiền vệ làm bóng nào xuất sắc để thay thế", cây viết Deodatus khẳng định.

Khoảng cách là quá rõ ràng

Dường như một bộ phận người hâm mộ bóng đá Indonesia vẫn chưa chấp nhận trận thua 3-0 trước đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30. Họ tìm mọi cách để 'đổ tại' thay vì thẳng thắng nhìn vào sự thật là đội bóng của họ yếu hơn đội tuyển Việt Nam và thất bại tại SEA Games là xứng đáng.

Bản thân những người trong cuộc như HLV đội tuyển Indonesia và các học trò của ông cũng phải thừa nhận rằng, trận thua trước U22 Việt Nam là xứng đáng.

Trả lời báo chí sau trận chung kết với U22 Việt Nam, HLV trưởng U22 Indonesia, Indra Sjafri đã chúc mừng U22 Việt Nam vô địch xứng đáng, đồng thời thừa nhận, đội bóng của HLV Park Hang Seo quá mạnh, Indonesia đành bất lực.

"Đầu tiên xin được chúc mừng chiến thắng, giành HCV SEA Games của U22 Việt Nam, Chúng tôi đã lường trước được những khó khăn U22 Việt Nam mang lại, nên đã phân tích, chuẩn bị rất kỹ. Nhưng thật tiếc, đấu pháp chúng tôi đưa ra đã không thực hiện được nên đành chấp nhận thua cuộc", ông Sjafri nói.

Theo vị huấn luyện viên, việc U22 Indonesia có mặt đến trận chung kết cũng đã là vượt mục tiêu đề ra. Thế nên, ông đã nói các học trò chơi với tinh thần thoải mái, không áp lực và nhập cuộc với một thế trận mở.

Khi U22 Việt Nam dẫn trước 1-0 cho đến hết hiệp 1, trong phòng thay đồ vị thuyền trưởng này động viên học trò vẫn còn cơ hội. Tuy nhiên, khi U22 Indonesia để U22 Việt Nam dẫn trước 2-0 thì ông biết không có cơ hội để gỡ nữa và chấp nhận thua tâm phục khẩu phục.

Thậm chí, chuyên gia bóng đá người Indonesia Aulia Haryo Suryo cũng phải nhấn mạnh rằng, U22 Indonesia không phải xấu hổ khi thua U22 Việt Nam trong trận chung kết bởi trình độ kém xa.

"Tôi thừa nhận rằng, U22 Việt Nam đã có trận đấu hay hơn và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn U22 Indonesia. Các cầu thủ trẻ của Indonesia không nên cảm thấy xấu hổ khi thất bại trước đối thủ đẳng cấp hơn.

Hãy đón nhận thất bại theo cách nhẹ nhàng. Đừng nên đổ lỗi cho trọng tài hay bất kỳ cá nhân nào. Các cầu thủ U22 Indonesia đã trải qua SEA Games rất tốt. Hãy quên đi thất vọng để đón nhận tương lai tương sáng ở phía trước", ông Aulia Haryo Suryo nói.

Trên thực tế, Đoàn Văn Hậu đúng là đã có tình huống phạm lỗi tiểu xảo để ngăn cản cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía đối phương. Tuy nhiên sau trận đấu, đích thân ngôi sao sinh năm 1999 đã đến xin lỗi người đồng nghiệp.

Chính Evan Dimas cũng khẳng định, Văn Hậu không có ác ý trong tình huống va chạm đó và chấp nhận tha thứ cho đối thủ. Vì thế việc truyền thông Indonesia đem Văn Hậu ra đổ lỗi nhằm lấp liếm đi khoảng cách giữa 2 nền bóng đá là điều khó chấp nhận.

Thái Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/bao-indo-lai-da-kich-van-hau-lap-liem-su-that-bai-3393191/