Báo Indonesia: Bậc thầy Shin Tae-yong khiến đội tuyển Việt Nam bất lực

Truyền thông Indonesia ca ngợi HLV Shin Tae-yong và màn trình diễn của đội nhà trong trận hòa đội tuyển Việt Nam.

"Một trận hòa như chiến thắng", trang Bola hiện dòng tiêu đề sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Trang tin bóng đá nổi tiếng của xứ vạn đảo đăng một loạt bài viết khen ngợi đội nhà sau chiến tích cầm hòa đội tuyển Việt Nam.

Đối với Indonesia - đội đang đứng đầu bảng B AFF Cup 2020, việc cầm hòa đội tuyển Việt Nam là một chiến tích xuất sắc.

"Thành công của Indonesia ở trận này không chỉ là giữ vị trí đầu bảng B mà còn khiến đội tuyển việt Nam phải thất vọng. Đội tuyển Việt Nam bị cuốn theo chiến thuật dựng xe buýt của Shin Tae-yong", Bola bình luận.

Đây là trận đấu mà Indonesia hoàn toàn lép vế trước đội tuyển Việt Nam. Đội bóng xứ vạn đảo không tấn công mà chỉ tập trung phòng ngự kiểu "tử thủ" và liên tục phá bóng. Đoàn quân của HLV Shin Tae-yong thành công với chiến thuật này và nhận được vô số những lời khen từ cộng đồng mạng và truyền thông quê nhà.

Indo Sports viết: "Chiến thuật dựng xe buýt thành công, Garuda giữ vững ngôi đầu".

Truyền thông Indonesia ca ngợi HLV Shin Tae-yong và màn trình diễn của đội nhà.

Truyền thông Indonesia ca ngợi HLV Shin Tae-yong và màn trình diễn của đội nhà.

Truyền thông Indonesia cũng dành những lời có cánh cho HLV Shin Tae-yong, gọi nhà cầm quân người Hàn Quốc là bậc thầy.

Trong một bài viết khác có tiêu đề "Bậc thầy Shin Tae-yong khiến ĐT Việt Nam bế tắc", Indo Sports nhấn mạnh rằng thực lực của đội nhà thua kém nhiều so với đội tuyển Việt Nam. Do đó, trận hòa như thắng này có công rất lớn của vị HLV trưởng.

Indo Sports bình luận: "Chúng ta cần phải dành sự nghi nhận cho HLV Shin Tae-yong. Nhờ có tính toán của ông mà Indondiesa mới giành được 1 điểm. Chiến thuật của Shin Tae yong được chứng minh là có hiệu quả khi đội tuyển Việt Nam dứt điểm 21 lần nhưng chỉ một lần trúng đích và không nguy hiểm. Trận này, HLV Shin Tae-yong đã tổ chức được một hàng phòng ngự chắc chắn khiến đội tuyển Việt Nam bất lực".

"Các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn kiểm soát trận đấu. HLV Shin Tae-yong từ bỏ tấn công để ưu tiên phòng ngự", một bài viết trên trang Bolanet nhận xét.

"Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn vượt trội. Phải thừa nhận rằng trong trận đấu này Indonesia đã thua. Garuda đã trở thành mục tiêu công phá của đoàn quân Park Hang Seo ngay từ đầu trận. Trong hầu hết thời gian, trận đấu chỉ diễn ra ở sân của Indonesia. Dù có thích hay không, chúng ta cũng phải thừa nhận sự vượt trội của đội tuyển Việt Nam".

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-indonesia-bac-thay-shin-tae-yong-khien-doi-tuyen-viet-nam-bat-luc-ar652118.html