Báo Indonesia cảnh báo: Địa ngục đang chờ SLNA

Truyền thông Indonesia tin rằng lợi thế sân nhà sẽ giúp Persija Jakarta nhấn chìm Sông Lam Nghệ An trong cuộc đối đầu tại AFC cup.

Chiều mai (14/3), Sông Lam Nghệ An chạm trán Persija Jakarta trên sân vận động Gelora Bung Karno. Trong quá khứ, sân đấu này được biết đến với tên gọi Senayan, nơi các đội tuyển Việt Nam luôn gặp rất nhiều khó khăn khi thi đấu dưới sức ép của hàng vạn cổ động viên Indonesia trong những làm khách tại đây.

Truyền thông Indonesia tin rằng "chảo lửa Senayan" một thời sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho đại diện của xứ vạn đảo trong cuộc tiếp đón SLNA. Trang Indosport và Goal phiên bản Indonesia cùng đăng bài viết với tiêu đề: "Địa ngục đang chờ SLNA".

Sân Gelora Bung Karno trong 1 trận đấu của Persija Jakarta.

"Ở lượt đi họ được thi đấu ở 1 sân đấu nhỏ hơn và việc kéo dài thời gian để thủ hòa dễ dàng hơn. Nhưng Gelora Bung Karno lớn hơn nhiều và chúng ta hãy chờ xem", HLV Stefano Cugurra của Persija Jakarta phát biểu trước trận đấu.

Sân vận động Gelora Bung Karno mới được tu sửa năm 2016 để chuẩn bị cho ASIAD 2018, kỳ đại hội thể thao châu Á do Indonesia đăng cai. Sân có sức chứa hơn 76 ngàn người và chỉ cần một khán đài được lấp đầy là đủ để tạo ra sức ép cực lớn cho các đội khách.

Persija Jakarta cũng là đội bóng đứng đầu giải VĐQG Indonesia về số lượng khán giả đến sân cổ vũ. Trong mùa giải 2017 khi phải chuyển đến sân đấu nhỏ hơn với sức chứa tối đa khoảng 30 ngàn người, số lượng CĐV trung bình mỗi trận sân nhà của Persija Jakarta vẫn lên tới hơn 23 ngàn.

Trận đấu giữa Persija Jakarta và SLNA thuộc lượt trận thứ tư bảng H AFC Cup diễn ra vào 18h30 ngày mai (14/3). Lúc này, đại diện của Việt Nam đang đứng đầu bảng với 7 điểm.

Video: Pháo sáng xuất hiện trên sân Hàng Đẫy ở vòng mở màn V-League

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-indonesia-canh-bao-dia-nguc-dang-cho-slna-d386100.html