Báo Indonesia: 'Shin Tae-yong quá bảo thủ'

Truyền thông Indonesia chỉ trích HLV Shin Tae-yong khi gọi nhiều cầu thủ trẻ lên tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2022.

"HLV Shin Tae-yong quá bảo thủ khi đưa cầu thủ trẻ lên tuyển quốc gia. Không có bóng dáng của Stefano Lilipaly, Beto Goncalves, chứ chưa nói đến Boaz Sollosa trong đội tuyển tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. HLV Shin thích dùng những cầu thủ trẻ hơn, bởi ông tin rằng họ là trụ cột tương lai của đội", Bola mở đầu bài nhận định về chiến lược gia người Hàn Quốc.

HLV Shin gọi 28 cầu thủ để tham dự vòng loại World Cup, với nhiều gương mặt mới được đôn lên từ các đội trẻ của Indonesia. Trong trận gặp Việt Nam, ông trao cơ hội cho 3 cầu thủ 19 tuổi sân thi đấu, gồm Witan Sulaeman, Rizky Ridho và Pratama Arhan. Evan Dimas lớn tuổi nhất trong đội Indonesia trận này cũng mới 26 tuổi.

 Hàng thủ non trẻ của Indonesia bị các cầu thủ Việt Nam liên tục xuyên thủng ở hiệp 2. Ảnh: Y Kiện.

Hàng thủ non trẻ của Indonesia bị các cầu thủ Việt Nam liên tục xuyên thủng ở hiệp 2. Ảnh: Y Kiện.

"Đừng mong đợi bóng dáng của Andritany Ardhiyasa dưới khung thành. Đừng trông chờ màn phối hợp của Hansamu Yama và Yanto Basna nơi hàng thủ. Những cầu thủ lớn tuổi nhất của tuyển Indonesia lúc này có thể đếm trên đầu ngón tay. Có 2 cầu thủ 27 tuổi gồm Kushingya Hari Yudo và Adam Alis, nhưng thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu ở gặp Thái Lan", Bola viết.

Trận hòa Thái Lan là kết quả tích cực đầu tiên của chiến lược gia Hàn Quốc sau khi thay thế vai trò của Simon McMenemy, người bị sa thải sau 4 trận thua liên tiếp của tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup.

Tuyển Indonesia có điểm số đầu tiên tại giải. Nhưng thật không may, sự lạc quan cao độ của những người hâm mộ bóng đá không kéo dài được lâu, sau khi ĐTQG này nhận thất bại 0-4 trước tuyển Việt Nam.

Huyền thoại bóng đá Indonesia Agung Setyabudi cho rằng vấn đề chính nằm ở khả năng phối hợp kém ở hàng phòng ngự. Kết quả là thủ thành Nadeo Argawinata đã phải làm việc hết công suất.

Tuy vậy, HLV Shin vẫn bảo lưu quan điểm. Ông cho cho rằng việc các cầu thủ trẻ mắc sai lầm trong bóng đá là chuyện bình thường.

"Đội của tôi gồm nhiều cầu thủ trẻ, không cần phải vội vàng. Những gì chúng tôi phải làm là chơi bóng theo cách chúng tôi muốn. Việc mắc sai lầm là chuyện bình thường, chỉ cần các cầu thủ không bỏ cuộc và tiếp tục tiến về phía trước", HLV Shin chia sẻ.

Thuyền trưởng Hàn Quốc cho biết Indonesia đã hết cơ hội dự World Cup 2022, nên các trận đấu này là cơ hội quý giá để những cầu thủ trẻ học hỏi kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Ông muốn xây dựng đội hình đủ sức mạnh trong 10 năm tới.

Highlights vòng loại World Cup 2022: Việt Nam 4-0 Indonesia Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh lần lượt ghi bàn giúp tuyển Việt Nam thắng đậm ở vòng loại World Cup 2022 tối 7/6.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bao-indonesia-shin-tae-yong-qua-bao-thu-post1225179.html