Báo Indonesia tin đội nhà có thể đá bại U22 Việt Nam, giành HCV SEA Games

Chiến thắng quan trọng trước U22 Singapore có thể khiến U22 Indonesia phải trả giá đắt bằng chấn thương của hai trụ cột.

Vào tối qua (28/11), U22 Indonesia đã bước vào trận đấu thứ nhì tại bảng B SEA Games 30 với U22 Singapore. Sau 90 phút thi đấu căng mình, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0.

Hai bàn thắng đều được ghi từ các pha phản công sắc nét, với người lập công lần lượt gồm tiền đạo Osvaldo Haay và tiền vệ Asnawi Bahar. Kết quả này giúp họ tiếp tục sát cánh cùng U22 Việt Nam ở hai vị trí dẫn đầu.

Thành tích thi đấu tích cực khiến báo giới Indonesia rất lạc quan về triển vọng tiến sâu ở Đại hội thể thao khu vực năm nay của đội nhà. Để làm được việc này, trước nhất họ còn đánh bại U22 Việt Nam ở trận kế tiếp.

U22 Indonesia trải qua hai trận đầu tại SEA Games 30 với 6 điểm trọn vẹn, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới lần nào

U22 Indonesia trải qua hai trận đầu tại SEA Games 30 với 6 điểm trọn vẹn, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới lần nào

Indo Sport đánh giá cao đoàn quân của HLV Park Hang-seo và đề nghị thầy trò HLV Indra Sjafri phải cẩn trọng trước đối thủ từng thắng họ 1-0 ở Vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3 năm nay trên sân Mỹ Đình.

Tờ báo viết: "U22 Việt Nam luôn là một thách thức lớn. Họ luôn biết cách gây khó khăn cho U22 Indonesia khi hai đội gặp nhau. Với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Văn Hậu hay Quang Hải, U22 Việt Nam chắc chắn muốn đòi nợ U22 Indonesia trong khuôn khổ SEA Games".

Tại vòng bảng SEA Games 29 - 2017, U22 Việt Nam đã bị U22 Indonesia cầm hòa 0-0 trong trận đấu mà họ đã bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn. Trận hòa cay đắng gián tiếp khiến thầy trò Hữu Thắng chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng, bởi ở trận cuối, họ đã thua Thái Lan 0-3.

Nếu đánh bại U22 Việt Nam, U22 Indonesia sẽ chiếm ngôi đầu bảng B và gần như chắc suất đi tiếp. Theo Indo Sport, Tim Garuda đang có cơ hội lớn để giành huy chương vàng SEA Games sau 28 năm chờ đợi.

Đoàn quân của HLV Indra Sjafri hoàn toàn có thể đạt thành tích 5 lần liên tiếp lọt vào bán kết một kỳ SEA Games (tính từ năm 2011)

Tờ báo phân tích khả năng này: "HCV ở SEA Games 1991 là thành tích cuối cùng mà đội tuyển quốc gia Indonesia đạt được. Ở SEA Games 2019, dự kiến bóng đá Indonesia có thể xua tan cơn khát của mình".

"U22 Indonesia thắng cả 2 trận vừa qua mà chưa thủng lưới. Trước SEA Games, đối thủ mạnh U22 Iran cũng không thể thắng đội quân của Indra Sjafri trong 2 trận giao hữu (hòa 1-1 và thua 1-2). Toàn đội vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng đây là cơ hội cho U22 Indonesia giành HCV".

Sau hai lượt trận, U22 Indonesia có trọn 6 điểm, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Họ đang tạm xếp nhì bảng B sau U22 Việt Nam do thua hiệu số. Sau trận đọ sức hôm 1/2 với đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đoàn quân của HLV Indra Sjafri chỉ còn phải đối đầu Brunei và Lào.

Theo Minh Phương/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/bao-indonesia-tin-doi-nha-co-the-da-bai-u22-viet-nam-gianh-hcv-sea-games/20191129024452101