Báo Indonesia tung 3 bằng chứng tuyển Việt Nam chơi tệ

Dù không thể giành chiến thắng nhưng đội tuyển Indonesia đã chứng minh được phẩm chất của mình khi áp đảo tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Đó là bình luận của tờ Bola (Indonesia) sau khi chủ nhà Indonesia hòa Việt Nam 0-0 trên sân Bung Karno ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 vào hôm qua (6-1).

Tờ Bola khẳng định, Việt Nam có xu hướng kiểm soát bóng vượt trội hơn Indonesia. Tuy nhiên, một số thống kê thực tế trong trận đấu cho thấy, đội bóng có biệt danh The Golden Star tỏ ra khá lúng túng trước khả năng chống chịu của đội hình Garuda. Ít nhất, đã có những thống kê cho thấy thành tích của thầy trò HLV Park Hang-seo có xu hướng giảm sút so với vòng bảng AFF Cup 2022.

Và tờ Bola chứng minh điều đó khi chỉ ra 3 điểm:

1- Tỉ lệ chuyền bóng tệ hại

Việt Nam có tỉ lệ chuyền bóng chính xác kém hơn các trận trước. ẢNH: ANH THỎA

Đối đầu với Indonesia, Việt Nam hóa ra lại có độ chính xác trong những đường chuyền bóng kém hơn so với thành tích xuyên suốt AFF Cup 2022. Ở trận đấu này, họ chỉ đạt tỷ lệ chuyền chính xác 76,4%. Con số này thấp hơn rất nhiều so với 4 trận họ thi đấu ở vòng bảng.

Cụ thể, Việt Nam có tỉ lệ đường chuyền chính xác ở các trận đấu là Lào (89,1%), Singapore (88,9%) và Myanmar (84,6%). Trận đấu duy nhất, Việt Nam có tỉ lệ chuyền bóng thành công kém hơn trận gặp Indonesia là cuộc đối đầu với Malaysia (71,5%).

2- Cơ hội tạo ra tối thiểu

Indonesia tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn Việt Nam. ẢNH: ANH THỎA

Bên cạnh đó, The Golden Star cũng gặp vấn đề trong việc tạo ra cơ hội trong cuộc chiến với Indonesia. Thống kê cho thấy, Việt Nam tung ra 4 pha dứt điểm, trong đó chỉ duy nhất 1 lần trúng mục tiêu.

Thành tích này hoàn toàn trái ngược với màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo trong giai đoạn vòng bảng AFF Cup 2022. Ví dụ, trong trận đấu đầu tiên, Việt Nam tung ra 17 cú sút, trong đó có 8 cú sút trúng đích.

Sau đó, Việt Nam cũng tạo nên kỷ lục khi gặp Malaysia với 8 lần sút trúng đích, sau 19 lần dứt điểm. Đối đầu với Singapore, Việt Nam cũng lặp lại thành tích tương tự khi tung ra 19 pha dứt điểm và 4 lần đi trúng đích. Ở cuộc đọ sức với Myanmar, Nguyễn Quang Hải và các đồng đội tung ra 6 cú sút trúng đích trong tổng số 20 pha dứt điểm.

3- Những chiếc thẻ phạt

Ngay đầu trận, Văn Thanh đã nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Marcelino Ferdinan. ẢNH: BOLA

Đội tuyển Việt Nam cũng phải nhận nhiều thẻ vàng hơn các trận trước, với 2 chiếc thẻ vàng trong trận đấu với Indonesia. Ở vòng bảng, khi đối đầu với Lào và Myanmar, Việt Nam không nhận bất cứ thẻ phạt nào. Trong các cuộc đọ sức với Malaysia và Singapore, Việt Nam chỉ nhận 1 thẻ vàng mỗi trận (PV - có 2 thẻ vàng liên tiếp của Văn Toàn trong trận gặp Malaysia)

Trong khi đó, đoàn quân của Shin Tae-yong không nhận bất cứ thẻ vàng nào trong cuộc đối đầu với Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022, dù phạm lỗi tổng cộng 10 lần.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/bao-indonesia-tung-3-bang-chung-tuyen-viet-nam-choi-te-post715554.html