Báo Indonesia: Văn Hậu cố tình chơi xấu với Evan Dimas

Việc tiền vệ đội trưởng Evan Dimas sớm rời sân sau một tình huống va chạm với Đoàn Văn Hậu đã khiến truyền thông Indonesia tỏ ra hết hức bức xúc với hậu vệ U22 Việt Nam.

Trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã kết thúc với tỷ số 3-0 và phần thắng thuộc về thầy trò HLV Park Hang-seo. Hậu vệ thuộc biên chế CLB Heerenveen Đoàn Văn Hậu tỏa sáng khi lập cú đúp bàn thắng, đồng thời xuất sắc cản phá nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Văn Toản.

Tuy nhiên, khi trận đấu kết thúc không lâu, nhật báo Indosport của Indonesia đã ngay lập tức đăng tải một bài viết với nội dung Đoàn Văn Hậu đã cố tình chơi xấu khiến tiền vệ đội trưởng Evan Dimas của U22 Indonesia gặp chấn thương nặng. Hình ảnh cầu thủ được mệnh danh là "Messi Indonesia" phải dùng xe lăn để di chuyển khi toàn đội bước lên bục nhận huy chương bạc càng thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ bóng đá Indonesia.

“Xem pha quay chậm sau tình huống đó, rõ ràng thì Văn Hậu đã cố tình chơi xấu với Evan. Đây có thể coi là điểm nhấn làm thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu. Chúng ta thua U22 Việt Nam nhiều mặt trong suốt SEA Games. Nhưng rõ ràng, pha bóng này có thể được xem là xấu nhất giải, vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới trận đấu đặc biệt quan trọng này.

Những pha bóng như thế này phải được phạt nặng chứ không phải là bỏ qua như vị trọng tài chính hôm nay", nhật báo Indonsports nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nếu xét tổng thể trận đấu, các học trò của ông Indra Sjafri mới là đội sử dụng tiểu xảo khi liên tục nằm sân để kiếm các quả phạt đền. Bên cạnh đó, đội bóng áo đỏ còn thường xuyên sử dụng những pha xoạc bóng đầy nguy hiểm, mang tính triệt hạ bằng cả hai chân hướng vào các tiền đạo, tiền vệ quan trọng của U22 Việt Nam. Không ít lần camera ghi lại cảnh Trọng Hoàng, Đức Chinh nằm sân đau đớn sau những pha phạm lỗi của đội bạn.

Về phía Đoàn Văn Hậu, sau trận đấu, hậu vệ 20 tuổi của U22 Việt Nam đã chủ động tiến đến và động viên Evan Dimas khi anh chàng vẫn còn đang ngồi trên xe lăn. Đồng thời, Văn Hậu cũng gửi lời xin lỗi đến Evan Dimas trong buổi phỏng vấn sau trận: "Bóng đá không thể tránh những va chạm mạnh. Trong tình huống đó, Evan Dimas chấn thương, hết trận tôi mới biết mức độ của nó. Trên sân có va chạm, ngoài đời chúng tôi vẫn là những đam mê bóng đá như nhau. Tôi xin lỗi Dimas và đó là bài học cho tôi. Lần sau tôi sẽ có cố gắng hơn".

Chấn thương trong khi thi đấu là điều không thể tránh khỏi và cũng không ai mong muốn. Hy vọng rằng "Messi Indonesia" sẽ sớm bình phục và tiếp tục sự nghiệp thi đấu của mình.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/bao-indonesia-van-hau-co-tinh-choi-xau-voi-evan-dimas-a304191.html